Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình xung đột ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, theo đó kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở Syria tuân thủ cơ chế ngừng bắn.
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình xung đột ở Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: politicoscope.com)

Theo Reuters/Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, theo đó kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở Syria tuân thủ cơ chế ngừng bắn.

Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến của Mỹ và rằng ông Lavrov và ông Kerry cũng nhất trí về các bước đi tiếp theo của Moskva và Washington với tư cách là thành viên của Nhóm Quốc tế Ủng hộ Syria nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán sắp tới để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã lên tiếng hối thúc tất cả các bên đối địch tại Syria cần chấm dứt bạo lực và tái thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc.

Ngoài vấn đề Syria, tại cuộc điện đàm trên, hai bên cũng đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và cuộc xung đột tại Nagorny Karabakh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục