Ngoại trưởng Nga: NATO vẫn thể hiện định kiến kiểu Chiến tranh Lạnh

Ngoại trưởng Nga nhận định việc NATO tăng cường hiện diện quân sự sát biên giới Nga cho thấy NATO không thể khắc phục định kiến từ thời Chiến tranh Lạnh.
Ngoại trưởng Nga: NATO vẫn thể hiện định kiến kiểu Chiến tranh Lạnh ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 28/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định thực trạng NATO tăng cường hiện diện quân sự sát biên giới Nga nói lên rằng liên minh quân sự này không thể khắc phục nổi định kiến từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tuyên bố trên của ông Lavrov được đề cập tới trong bài viết "Những ưu tiên của Nga ở châu Âu và thế giới," do tạp chí Horizons của Serbia ấn hành, đồng thời được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Trong bài viết này, ông Lavrov chỉ rõ: "Sự thay đổi rất nhanh chóng của NATO sang cách biện giải đối đầu, đảo ngược việc hợp tác với Moskva, triển khai hiện diện quân sự sát biên giới Nga thể hiện rõ ràng sự bất lực của liên minh này trong việc khắc phục định kiến Chiến tranh Lạnh. Thật đáng tiếc, NATO trong hình thức hiện nay về cơ bản vẫn là tàn tích của thời quá vãng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục