Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Đức điện đàm về Syria

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Nga-Đức sẵn sàng nghiên cứu các đề xuất của Đặc phái viên LHQ về Syria nhằm hộ tống những tay súng từng thuộc nhóm Mặt trận Al Nusra ra khỏi Aleppo.
Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Đức điện đàm về Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: Reuters)

Reuters và AP đưa tin, theo Bộ Ngoại giao Nga, ngày 7/10 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đã điện đàm về Syria.

Bộ trên cho hay hai Ngoại trưởng Nga và Đức sẵn sàng nghiên cứu các đề xuất của Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura nhằm hộ tống những tay súng từng thuộc nhóm Mặt trận Al Nusra ra khỏi thành phố Aleppo của Syria.

Ông Lavrov còn tuyên bố Nga sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Đặc phái viên Mistura.

Ông cũng sẵn sàng kêu gọi Chính phủ Syria nhất trí cho phép các tay súng Mặt trận Al Nusra rút khỏi Aleppo.

Theo ông, các tay súng đối lập ở Aleppo nên đưa ra sự đảm bảo bằng văn bản rằng họ tách biệt với các nhóm khủng bố, sau đó họ sẽ được phép thành lập các cơ quan luật pháp chung với chính quyền.

Cùng ngày, Quốc hội Nga đang thảo luận về việc thông qua một thỏa thuận chung với Syria, theo đó cho phép các binh sỹ Nga lưu lại quốc gia Trung Đông này một cách vô thời hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục