Ngoại trưởng Nga-Mỹ bàn về quan hệ song phương

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về triển vọng phát triển quan hệ song phương.
Trên cơ sở đề nghị của phía Mỹ, tối 6/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về triển vọng phát triển quan hệ song phương và các vấn đề thời sự quốc tế, trong đó có tình hình Syria và Iran.

Hai bên cho rằng Nga và Mỹ cần phải tiếp tục đối thoại tích cực, công khai nêu lên và nỗ lực khắc phục những bất đồng nảy sinh trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và nhân quyền nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn, cũng như việc hai nước phối hợp hành động để góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng trên thế giới.

Đề cập tình hình Syria, ông Lavrov thông báo với ông Kerry kết quả hai cuộc gặp mới đây trong khuôn khổ Hội nghị an ninh quốc tế Munchen, Đức giữa ông và ddặc phái viên chung của Liên hợp quốc-Liên đoàn các nước Arập, ông Lakhdar Brahimi cùng thủ lĩnh liên minh đối lập Syria, ông Ahmed Moaz al-Khatib.

Hai ngoại trưởng Lavrov và Kerry khẳng định Nga và Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của Đặc phái viên chung Brahimi và tiếp tục khắc phục những bất đồng liên quan đến triển vọng tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria.

Hai ngoại trưởng cũng đã bàn vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và cuộc đàm phán của Nhóm P5+1 sắp tới tại Alma-Ata, Kazakhstan. Ông Kerry thông báo Trợ lý Tổng thống Mỹ phụ trách an ninh quốc gia, ông Thomas Donilon sẽ thăm Mátxcơva nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm soát vũ khí và cắt giảm vũ khí hủy diệt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục