Ngoại trưởng Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ họp bàn về Biển Đông

Ngoại trưởng Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ họp bàn về vấn đề Biển Đông

Tại hội nghị bàn về các vấn đề khu vực, trong đó gồm cả vấn đề Biển Đông, ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ đều khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.
Ngoại trưởng Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ họp bàn về vấn đề Biển Đông ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ bắt tay sau cuộc họp. (Ảnh: Reuters)

Tại hội nghị ba bên bàn về các vấn đề khu vực, trong đó gồm cả những vấn đề liên quan tới Biển Đông, ngoại trưởng ba nước Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ ngày 29/9 đã ra tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình.

Tham dự hội nghị trên có Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj.

Tại đây, ba bên đã "nêu bật các lợi ích chung của từng nước tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương."

Tuyên bố có đoạn viết: "Các ngoại trưởng cũng nêu bật tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình thông qua luật pháp quốc tế; tầm quan trọng của quyền tự do đi lại trên biển và trên không, giao thương hợp pháp không bị cản trở, trong đó bao gồm cả khu vực Biển Đông."

Sự kiện trên diễn ra bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Cũng tại sự kiện này, ba vị ngoại trưởng đã nhất trí tổ chức một cuộc họp ba bên để thảo luận về các phương thức tăng cường viện trợ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục