Ngoại trưởng Palestine đặt điều kiện cuộc gặp Abbas-Netanyahu

Bộ trưởng Ngoại giao PA nói rằng người Palestine yêu cầu "quay trở lại tình hình từ năm 1778" và Israel phải chấm dứt việc trừng phạt tập thể và rút toàn bộ binh sỹ khỏi "các khu vực chiếm đóng."
Ngoại trưởng Palestine đặt điều kiện cuộc gặp Abbas-Netanyahu ảnh 1Tổng thống Mahmoud Abbas (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: vocfm.co.za)

Bộ trưởng Ngoại giao Chính quyền Palestine (PA) Riad al-Malki tuyên bố Palestine không phản đối cuộc gặp giữa Tổng thống Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhưng có một số điều kiện đối với một cuộc gặp như vậy.

Phát biểu trên đài phát thanh Kol Yisrael, ông al-Malki nói rằng cùng với các vấn đề khác, người Palestine yêu cầu "quay trở lại tình hình từ năm 1778" và Israel phải chấm dứt việc trừng phạt tập thể và rút toàn bộ binh sỹ khỏi "các khu vực chiếm đóng."

Trong những ngày qua, ông Netanyahu đã tỏ ý rằng ông "sẵn sàng" thương lượng với ông Abbas, song cũng cho là Tổng thống PA không sẵn sàng đối với các cuộc đàm phán hòa bình với Israel.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu cũng tuyên bố ông sẽ chỉ tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình trong trường hợp ông Abbas có thể kiểm soát làn sóng khủng bố chống lại người Israel đang lan tràn khắp nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục