Ngoại trưởng Pháp thăm Ấn Độ thúc đẩy hợp tác song phương

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và mở đường cho chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Modi vào cuối năm.
 
Ngoại trưởng Pháp thăm Ấn Độ thúc đẩy hợp tác song phương ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: ambafrance-in.org)

Ngày 5/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Theo kế hoạch, quan chức này sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi, hội đàm với người đồng cấp Sushma Swaraj cùng một số quan chức cấp cao Ấn Độ.

Ông Fabius sẽ tập trung thảo luận với giới chức Ấn Độ về vấn đề phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy dự án hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân, hợp đồng cung cấp-phối hợp sản xuất 126 máy bay chiến đấu Rafale, cùng nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác song phương, khu vực và quốc tế cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Fabius cùng Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Phát triển bền vững hệ sinh thái Pháp Segolene Royal sẽ tham dự Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững Delhi lần thứ 15.

Giới phân tích nhận định chuyến thăm Ấn Độ của ông Fabius sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương và mở đường cho chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Modi vào cuối năm nay, cũng như chuẩn bị cho Hội nghị Biến đổi khí hậu toàn cầu được tổ chức tại Paris vào tháng 12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục