Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Các thủ lĩnh PKK thường lần trốn ở Iran

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK), các thủ lĩnh của PKK thường xâm nhập Iran bất hợp pháp và ẩn nấp ở nước này.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Các thủ lĩnh PKK thường lần trốn ở Iran ảnh 1Các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở khu vực Qandil, miền Bắc Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/6 dẫn lời Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu cho biết trong các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK), các thủ lĩnh của PKK thường xâm nhập Iran bất hợp pháp và ẩn nấp ở nước này.

Tuy nhiên, ông Cavusoglu lưu ý rằng điều này không có nghĩa là Iran hỗ trợ PKK.

Ông nhấn mạnh: "Iran cũng nhận thức được mối nguy hiểm từ PKK, vốn cũng là mối nguy hiểm với nước Cộng hòa Hồi giáo."

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng tất cả các nước láng giềng nên chiến đấu chống PKK.

Một ngày trước đó, ông Cavusoglu cho rằng Iran và Iraq không tham gia các chiến dịch chống PKK ở miền Bắc Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục