Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sớm đón người đồng cấp Đức

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hy vọng sẽ đón người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel sớm nhất trong bối cảnh 2 nước nỗ lực chấm dứt tranh cãi ngoại giao.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sớm đón người đồng cấp Đức ảnh 1Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel (phải) và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (trái) tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Bonn, Đức ngày 16/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng AFP, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 8/3 cho biết ông hy vọng sẽ đón tiếp người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel trong thời gian "sớm nhất có thể" trong bối cảnh 2 quốc gia thành viên NATO này nỗ lực chấm dứt tranh cãi ngoại giao hiện nay.

Phát biểu tại một hội chợ du lịch sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức, ông Cavusoglu nói: "Chúng tôi sẽ gặp lại nhau sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ đón tiếp người bạn Sigmar Gabriel ở Thổ Nhĩ Kỳ."

Ngoài ra, ông Mevlut Cavusoglu lưu ý Đức phải quyết định muốn coi Ankara là bạn hay thù, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ xấu đi với Berlin sẽ không mang lại lợi ích gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục