Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường các năng lực hạt nhân

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho tuyên bố nước này sẽ mở rộng các năng lực hạt nhân, bất chấp nhiều nghị quyết của Liên hợp quốc.
Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường các năng lực hạt nhân ảnh 1Ông Ri Yong Ho. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng AP, ngày 23/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho tuyên bố nước này sẽ mở rộng các năng lực hạt nhân, bất chấp nhiều nghị quyết của Liên hợp quốc, đồng thời cho rằng những động thái thù địch của Mỹ đã khiến Bình Nhưỡng không còn sự lựa chọn nào khác.

Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Ri Yong Ho đã lên án việc Mỹ điều 2 máy bay ném bom siêu thanh tới Hàn Quốc hồi đầu tuần này, nhấn mạnh Washington "sẽ phải đối diện với những hậu quả khủng khiếp vượt xa sức tưởng tượng."

Ngoài ra, ông Ri Yong Ho cũng khẳng định Triều Tiên "sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường các lực lượng trang bị hạt nhân của nước này cả về số lượng lẫn chất lượng, nhằm bảo vệ phẩm giá và quyền tồn tại cũng như duy trì hòa bình trước mối đe dọa chiến tranh hạt nhân ngày càng gia tăng từ phía Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục