Ngoại trưởng Trung-Mỹ điện đàm ngay sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã điện đàm và trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngoại trưởng Trung-Mỹ điện đàm ngay sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/3. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Kyodo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ngày 16/4, Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã điện đàm và trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Động thái trên diễn ra ngay sau khi Triều Tiên thất bại trong vụ phóng thử tên lửa sáng cùng ngày.

Theo nguồn tin trên, ông Dương cho rằng các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai nước nên được duy trì, trong khi những bất đồng về quan điểm nên được tôn trọng.

Về phần mình, ông Tillerson đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường liên lạc và hy vọng quan hệ Mỹ - Trung sẽ phát triển hơn nữa.

[Các quan chức cấp cao Trung-Mỹ thảo luận về Bán đảo Triều Tiên]

Trung Quốc, trong khi kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, đã bày tỏ quan ngại về việc Mỹ triển khai tàu sân bay USS Carl Vinson tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên.

Hôm 13/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tỏ ý phản đối việc sử dụng bất cứ sức mạnh quân sự nào để giải quyết tình trạng căng thẳng đang leo thang liên quan tới Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng "vũ lực không thể giải quyết vấn đề này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục