Ngoại trưởng Trung-Nga điện đàm về Syria, Triều Tiên

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Lavrov nhằm phát triển quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Trung-Nga điện đàm về Syria, Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran tại thủ đô Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh cho biết tối 13/12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhằm từng bước phát triển quan hệ song phương và trao đổi đoàn cấp cao hai nước trong năm 2014.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình Syria và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc và Nga duy trì liên hệ mật thiết về vấn đề Syria, kiên trì lập trường công bằng khách quan, thúc đẩy tiến trình giải quyết chính trị.

Trung Quốc mong muốn cùng với Nga tăng cường phối hợp, thúc đẩy Hội nghị Geneva II về vấn đề Syria dự kiến tổ chức vào hạ tuần tháng 1/2014.

Ông Vương Nghị khẳng định phía Trung Quốc muốn tiếp tục tích cực tham gia vào công tác tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria cùng với các bên liên quan trong đó có Nga để công tác tiêu hủy tiến hành thuận lợi, an toàn.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov đã bày tỏ quan điểm của Nga đối với vấn đề trên cũng như xem xét công tác tiếp theo. Ông nhấn mạnh Nga muốn cùng với Trung Quốc tăng cường liên hệ và phối hợp trong các vấn đề song phương và quốc tế.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục nỗ lực tái khởi động cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục