Ngoại trưởng Uruguay: Venezuela sẽ mất quyền bỏ phiếu ở Mercosur

Ngoại trưởng Uruguay Rodolfo Nin Novoa tuyên bố Venezuela sẽ mất quyền bỏ phiếu tại khối Thị trường chung Nam Mỹ vào tháng 12 tới.
Ngoại trưởng Uruguay: Venezuela sẽ mất quyền bỏ phiếu ở Mercosur ảnh 1Ngoại trưởng Uruguay Rodolfo Nin Novoa. (Nguồn: Alchetron)

Ngày 19/11, Ngoại trưởng Uruguay Rodolfo Nin Novoa tuyên bố Venezuela sẽ mất quyền bỏ phiếu tại khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) vào tháng 12 tới, tuy nhiên ông nhận định việc này không có nghĩa là Caracas bị khai trừ khỏi khối trên.

Ông Novoa cho biết nguyên nhân của việc này là do Venezuela chưa hoàn thành mọi cam kết với Mercosur.

Ông bày tỏ Uruguay không đồng ý với việc các nước thành viên khác của khối không muốn Caracas tham gia Mercosur.

Hồi tháng 9, các nước thành viên Mercosur sáng lập bao gồm Brazil, Paraguay, Argentina và Uruguay đã đình chỉ tư cách chủ tịch của Venezuela, do các cáo buộc Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro vi phạm nhân quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục