Thỏa thuận hạt nhân Iran: "rất gần" mà "rất xa"

Ngoại trưởng Zarif: Thỏa thuận hạt nhân Iran "rất gần" mà "rất xa"

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết "chúng tôi đang tiếp cận rất gần" một thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc Phương Tây.
Ngoại trưởng Zarif: Thỏa thuận hạt nhân Iran "rất gần" mà "rất xa" ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 4/3, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng "chúng tôi đang tiếp cận rất gần" một thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc Phương Tây, song thận trọng cho rằng có các chi tiết cần phải được hoàn tất.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC News của Mỹ, ông Zarif nói: “Chúng tôi sẵn sàng làm việc suốt ngày đêm để đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi cho rằng chúng ta đang ở rất gần, nhưng cũng có thể ở rất xa. Có các chi tiết cần phải được làm rõ.”

Trong khi đó cùng ngày, phái viên Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Reza Najafi cho rằng việc cơ quan này từ chối thanh sát một khu vực khả nghi của Iran không thể che đậy được sai lầm trong báo cáo của họ, làm dấy lên sự hoài nghi về mức độ tin cậy trong thông tin của IAEA.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp ban lãnh đạo IAEA, phái viên Najafi cho hay cơ quan này đã từ chối lời mời của Iran đến thanh sát khu vực Marivan “đã không thể che giấu được sai lầm, bao gồm cả nghi ngờ này trong báo cáo của IAEA.”

Căn cứ vào những thông tin “đáng tin cậy,” IAEA đã xác định 12 khu vực trong chương trình phát triển bom hạt nhân khả nghi của Iran, điều mà Tehran luôn bác bỏ, trong đó có các vụ thí nghiệm thiết bị nổ có sức công phá lớn trong khu vực Marivan”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục