Ngôi làng cổ hơn 2.000 năm trên dãy núi Sùng Sơn huyền bí

[Video] Ngôi làng cổ hơn 2.000 năm trên dãy núi Sùng Sơn huyền bí

“Cổ trấn treo trên thác nước” là tên quen thuộc mà du khách gọi nơi đây, bởi nơi cao nhất Phù Dung trấn cao tới gần 1.000m, thấp nhất gần 150m, trải dài trên diện tích 42km2 của dãy Sùng Sơn huyền bí.

Là một trong những trấn cổ lâu đời nhất Trung Quốc, Phù Dung trấn có lịch sử hơn 2.000 năm (ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Trước đây, thị trấn có tên là Vương Thôn, nhưng sau đó được đổi tên thành Phù Dung trấn kể từ sau khi bộ phim cùng tên của đạo diễn Tạ Tấn quay ở đây và địa danh này trở nên nổi tiếng từ năm 1986.

Đến Phù Dung Trấn, bạn sẽ được tìm hiểu về nét đẹp văn hóa cũng như truyền thống lịch sử lâu đời của người dân tộc Thổ Gia và người Miêu.

Nơi đây địa thế vô cùng đặc biệt bởi tọa lạc trên thượng nguồn dòng thác lớn Phù Dung. Thác nước Phù Dung nằm ở phía Tây trấn giống như nét chấm phá trong bức tranh thủy mặc mỹ lệ. Nhìn từ xa, những vệt nước trắng xóa mang đến cảm giác vừa hoang sơ vừa hùng vỹ, thơ mộng; những mái nhà cổ lấp ló sau rừng cây mướt xanh.

Khám phá ngôi làng cổ hơn 2.000 năm trên dãy núi Sùng Sơn huyền bí.
(Vietnam+)