Ngôi sao điều kinh Pistorius bị xét xử đầu năm 2014

Phiên tòa xét xử ngôi sao điền kinh, vận động viên khuyết tật Oscar Pistorius với tội danh giết người sẽ bắt đầu vào ngày 3/3/2014.
Ngày 19/8, ngôi sao điền kinh người Nam Phi Oscar Pistorius đã ra trước tòa án ở thủ đô Pretoria và chính thức bị các công tố viên truy tố tội giết bạn gái Reeva Steenkamp tại nhà riêng của vận động viên này hồi đầu năm nay.

Một phẩm phán cho biết phiên tòa xét xử vận động viên khuyết tật này sẽ bắt đầu vào ngày 3/3/2014 và sẽ diễn ra trong gần 3 tuần. Pistorius vẫn được tại ngoại sau khi đã nộp tiền bảo lãnh.

Ngoài tội danh giết người, Pistorius còn bị truy tố tội tàng trữ vũ khí trái phép.

Trước đó, trong lời khai với cảnh sát, Pistorius thừa nhận đã bắn cô Steenkamp, nhưng khẳng định rằng anh tưởng nhầm cô là một kẻ đột nhập vào nhà của mình.

Trong khi đó, các công tố viên cho rằng vụ bắn người đã được tính toán trước và một số nhân chứng đã xác nhận việc nghe thấy cãi cọ, la hét của một phụ nữ trước khi có tiếng súng nổ.

[Bổ nhiệm điều tra viên mới vụ "Người không chân"]

Nếu bị kết tội giết người có chủ ý, Pistorius có thể lãnh án tù chung thân với tối thiểu 25 năm ngồi tù không được ân xá. Nhóm luật sư bào chữa cho Pistorius sẽ có 6 tháng chuẩn bị các lập luận để bảo vệ vận động viên này.

Pistorius có biệt danh là ‘Blade Runner’ (Lưỡi dao chạy) vì chạy bằng đôi chân giả làm bằng sợi các bon trông giống như lưỡi dao. Anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người khuyết tật trên thế giới khi trở thành người mất cả hai chân đầu tiên thi đấu với các vận động viên bình thường tại Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2012 ở London./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục