Ngư dân Nghệ An trúng mùa khai thác thủy sản

Trong vòng một tháng qua, nhiều ngư dân tỉnh Nghệ An đã trúng lớn mùa đi biển và giá bán thủy sản cũng tăng hơn năm trước 20-50%.

Trong vòng một tháng qua, nhiều ngư dân tỉnh Nghệ An đã trúng lớn mùa đi biển. Theo thông lệ, mùa đi biển này kéo dài đến tháng Ba tới, trước lúc trời chuyển mùa.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng, ngư dân ở xã Nghi Tân, thị xã Cửa Lò cho biết với mỗi tàu công suất 30CV trở lên, đi biển từ 4-5 ngày có thể cho thu nhập từ 7-8 triệu đồng tiền bán cá và các loại thủy sản khác.

Do mùa khai thác này, không cần tàu công suất lớn, nằm biển dài ngày, xa bờ nên nhiều ngư dân các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Cửa Lò đã bỏ các nghề khác trên bờ để ra khơi, bất chấp trời đang rét đậm, rét hại. Các loại thủy sản đang trúng lớn trong “mùa” khai thác này là cá nục, cá cơm, cá xóc, cá thu và mực, ông Hồng cho biết thêm.

Để tạo thuận lợi cho ngư dân trong việc khai thác, ngành thủy sản tỉnh Nghệ An phối hợp với các địa phương ven biển thông báo cho ngư dân biết về diễn biến thời tiết, vùng ngư trường khai thác và biến động thị trường tiêu thụ các loại thủy sản sau đánh bắt.

Năm nay, khai thác thủy sản được mùa và do giá bán tăng cao hơn năm trước 20-50% (tùy loại thủy sản) nên ngư dân phấn khởi hơn những năm trước.

Hiện ngư dân không lo đầu ra sau đánh bắt thủy sản vì những ngày này Tết đang cận kề, nhu cầu tiêu thụ thủy sản tăng cao; trong khi đó, tại Nghệ An, nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản trong, ngoài tỉnh cũng thường có mặt tại các bến cá hoặc đặt hàng trước cho các tàu khai thác thủy sản để thu mua thủy sản sau khai thác./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục