Ngư dân Phú Yên lại được mùa cá ngừ đại dương

Ngư dân tỉnh Phú Yên tiếp tục được mùa cá ngừ đại dương khi từ đầu tháng Tư đến nay khoảng 70% số tàu cập bến đều đạt sản lượng từ 1,5-3 tấn.
Ngư dân Phú Yên lại được mùa cá ngừ đại dương ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Ly Kha/TTXVN)

Ngư dân tỉnh Phú Yên tiếp tục được mùa cá ngừ đại dương khi từ đầu tháng Tư đến nay khoảng 70% số tàu cập bến đều đạt sản lượng từ 1,5-3 tấn.

Đại úy Nguyễn Ngọc Ry - Đội phó kiểm soát hành chính thuộc Trạm kiểm soát biên phòng Tuy Hòa, cho biết nửa tháng qua có hơn 80 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường 6, phường Phú Đông cập bến với sản lượng khá hơn đầu vụ.

Tuy vậy, số tàu đạt sản lượng từ 2 tấn trở lên chỉ chiếm khoảng 10%. Hiện nay mỗi ngày có từ 5-6 chiếc tàu câu cá ngừ của ngư dân cập bến cá phường 6.

Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, cho biết trước Tết Nguyên đán, do biển động, sóng lớn lại ít gặp luồng cá ngừ nên chỉ khoảng 30% tàu có lãi từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng. Nhiều tàu chỉ câu được vài trăm kg cá ngừ nên phải tranh thủ khai thác thêm các loại hải sản khác, nhiều nhất là cá chuồn để bù phí tổn cho chuyến biển.

Từ giữa tháng Ba đến nay nhiều tàu đạt sản lượng khá và hiện nay cứ 10 chiếc thì 7 chiếc có lãi từ 70-80 triệu đồng/chuyến trở lên.

Mặc dù giá cá ngừ do thương lái chi phối đã giảm từ 170.000 đồng/kg đầu vụ xuống còn 135.000 đồng/kg nhưng ngư dân vẫn có lãi, nhờ trong quá trình hoạt động trên biển ngư dân khai thác thêm các loài hải sản khác.

Những tàu đạt sản lượng 1,5 tấn thu lãi trên dưới 80 triệu đồng, tính ra mỗi thuyền viên đi một chuyến biển dài khoảng 25 ngày thu nhập từ 4-5 triệu đồng.

Theo ngư dân, hiện cá ngừ đại dương đang di chuyển xuống phía Nam và xuất hiện khá nhiều nên các tàu sau khi cập bến khoảng ba ngày sẽ xuất bến với ngư trường tập trung khu vực quần đảo Trường Sa.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên sản lượng cá ngừ đại dương từ đầu vụ đến nay đạt khoảng 1.900 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục