Ngư dân Việt Nam gặp nạn được cứu trên vùng biển Thái Lan

Sáng 17/3, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp các cơ quan chức năng nước sở tại đưa 2 ngư dân Việt Nam gặp nạn trên Vịnh Thái Lan về nước bằng đường hàng không.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sáng 17/3, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp các cơ quan chức năng nước sở tại đưa 2 ngư dân Việt Nam gặp nạn trên Vịnh Thái Lan về nước bằng đường hàng không. 

Trước đó, chiều tối 9/3, ngư dân Danh Tiền, sinh năm 1989, trú tại ấp Xẻo Kè, xã Thạch Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang và ngư dân Huỳnh Văn Thanh, sinh năm 1982, trú tại ấp Cái Nước, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, đã gặp nạn rơi xuống biển trong lúc đánh bắt cá.

Do sự việc xảy ra vào lúc chập tối, sóng biển lớn nên các ngư dân khác trên thuyền không phát hiện tiếng kêu cứu của hai đồng nghiệp.

Hai ngư dân đã bám giữ nắp thùng nhựa đựng cá lênh đênh trên biển 24 giờ đồng hồ.

Đến 17 giờ ngày 10/3, một tàu mang quốc kỳ Philippines đã phát hiện 2 người đang trôi trên vùng biển Thái Lan.

Lúc này sức khỏe 2 ngư dân đã suy yếu do đói và phải chống chọi với sóng biển. Các thủy thủ tàu Philippines phải sử dụng phương tiện hỗ trợ để đưa 2 người lên tàu, tiến hành sơ cứu, sưởi ấm và cho ăn.

Ngày 12/3, tàu Philippines cập cảng Laem Sabang và bàn giao 2 ngư dân Việt gặp nạn cho Cảnh sát biển tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Ngày 15/3, ông Nguyễn Hải Ngọc, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phụ trách bảo hộ công dân đã phối hợp cùng Đồn Cảnh sát xuất nhập cảnh Cảng Lem Sabang xác minh làm rõ việc 2 ngư dân Việt Nam gặp nạn và tiến hành công tác bảo hộ công dân.

Ông Ngọc cũng gặp gỡ, động viên 2 ngư dân, đồng thời liên lạc thông báo tình hình sự việc, tâm lý, sức khỏe 2 ngư dân bình thường, cho thân nhân ở Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sau đó đã phối hợp các cơ quan chức năng nước sở tại, hoàn thành các thủ tục cần thiết để đưa 2 ngư dân Việt Nam gặp nạn về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục