Ngư dân vùng biển ở Bạc Liêu phấn khởi vì trúng mùa ruốc

Ngư dân vùng biển Bạc Liêu đang phấn khởi vì trúng mùa ruốc, mỗi chuyến ra khơi, ngư dân thu lãi bình quân từ 4-6 triệu đồng/chuyến/ngày; có trường hợp lãi hơn 10 triệu đồng/chuyến/ngày.
Ngư dân vùng biển ở Bạc Liêu phấn khởi vì trúng mùa ruốc ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)
Tại Bạc Liêu, mùa khai thác biển chính đang vào vụ với nhiều sản phẩm tôm, cá. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến thuận lợi nên các đội tàu khai thác đạt năng suất cao. Tuy nhiên, sản lượng khai thác nhiều đã khiến giá sản phẩm biển giảm 20%.
Trước thực trạng này, nhiều ngư dân đã chuyển sang khai thác con ruốc. Ngư dân từ khu vực biển Nhà Mát (phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu) kéo dài đến thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) đang phấn khởi vì trúng mùa ruốc.
So với những mùa vụ trước đây, năm nay, con ruốc xuất hiện với số lượng lớn, trắng, đẹp nên bán được giá cao. Sau mỗi chuyến ra khơi, ngư dân thu lãi bình quân từ 4-6 triệu đồng/chuyến/ngày; có trường hợp lãi hơn 10 triệu đồng/chuyến/ngày.
Phần lớn, lượng ruốc sau khi đánh bắt được bà con ngư dân đem phơi để bán ruốc khô bởi ruốc tươi khó tiêu thụ. Giá ruốc khô hiện từ 65.000-70.000 đồng/kg và chủ yếu cung cấp cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và xuất sang Trung Quốc.
Thời gian qua, tuy các sản phẩm biển gặp khó vì giá bán giảm nhưng nhờ tàu hậu cần thực hiện tốt nhiệm vụ nên sản phẩm khai thác vẫn đưa được vào bờ để chế biến, bán.

Hiện, 43 tổ tàu hậu cần nghề cá của tỉnh Bạc Liêu đang hoạt động hết công suất để thu gom hàng hoá của các tàu khai thác, tiếp tế nhiên liệu, ngư lưới cụ, lương thực thực phẩm đối với số tàu bám biển, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu cho các tàu cá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục