Người ám sát hụt giáo hoàng John Paul II đến thăm mộ ông

Du gặp nhiều cản trở, Mehmet Ali Agca, người đã bắn Giáo hoàng John Paul II tại Quảng trường Thánh Peter của Vatican năm 1981, cuối cùng cũng đã đến đặt hoa trên mộ của ông ở hầm mộ của Vatican.
Người ám sát hụt giáo hoàng John Paul II đến thăm mộ ông ảnh 1Mehmet Ali Agca đến đặt hoa ở mộ Giáo hoàng John Paul II. (Nguồn: AFP)

Bị Italy cấm nhập cảnh và nhiều lần từ chối cấp visa, nhưng Mehmet Ali Agca, người đã bắn Giáo hoàng John Paul II tại Quảng trường Thánh Peter của Vatican năm 1981, cuối cùng cũng đã đến đặt hoa trên mộ của ông ở hầm mộ của Vatican.

Theo báo chí Italy, Ali Agca, nay đã 57 tuổi, đã đến đặt hoa trên mộ Giáo hoàng John Paul II, người đã qua đời vào năm 2005, và sau đó khẳng định rằng, đây là việc mà ông ta phải làm trong cuộc đời mình. Trong chuyến đi này, Agli Agca cũng yêu cầu được gặp Giáo hoàng Francis I, nhưng đề nghị này không được Vatican chấp thuận.

Trước đó, khi Giáo hoàng sang thăm Istanbul, Ali Agca, cựu khủng bố người Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã yêu cầu Vatican cho phép ông ta được thăm mộ của John Paul II. Sau khi đến Italy qua đường Áo bằng ôtô và đến hầm mộ Vatican, Ali Agca đã bị cảnh sát Italy chặn lại và sẽ bị trục xuất vào ngày 29/12.

Ali Agca đã gây chấn động thế giới bằng hai phát đạn bắn vào Giáo hoàng John Paul II vào ngày 13/5/1981 tại Vatican. Giáo hoàng người Ba Lan bị thương sau vụ tấn công, còn Ali Agca bị bắt và giam trong một nhà tù ở Rome, sau khi bị tuyên tù chung thân.

Giáo hoàng sau đó đã tha thứ cho Ali Agca và đến thăm ông ta ở nhà tù vào tháng 12/1983. Ali Agca được nhà nước tuyên ân xá vào năm 2000, nhưng sau đó tiếp tục bị tù đầy ở Thổ Nhĩ Kỳ do đã trực tiếp tham gia vụ ám sát chủ bút của một tờ báo tại nước này vào năm 1979.

Cho đến nay, hơn 30 năm kể từ ngày xảy ra vụ ám sát, Agca vẫn không hề tiết lộ ai là kẻ đứng sau ông ta trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, vào năm 2011, trước dịp kỷ niệm 30 năm ngày xảy ra vụ ám sát, trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Italy La Repubblica, Agca, cựu thành viên của tổ chức khủng bố "Sói xám" khẳng định rằng, "lý do của vụ ám sát đơn giản hơn nhiều người ta vẫn nghĩ."

Tuyên bố này dẫn đến những suy luận bác bỏ các quan điểm cho rằng, có sự nhúng tay của tình báo Bulgaria và KGB vào vụ ám sát, và hướng đến một giả thuyết khác, rằng nhóm "Sói xám" muốn trả thù phe tướng lĩnh quân sự đã lợi dụng họ cho cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 1980, sau đó xua đuổi nhóm này sang Áo, Đức và Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục