Người Argentina gửi 3 tỷ USD trong các tài khoản ở Uruguay

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Uruguay, Julio de Brun, cho biết trong tổng số 4,2 tỷ USD ngoại tệ gửi tại nước này, có tới 3 tỷ USD của các công dân Argentina.
Người Argentina gửi 3 tỷ USD trong các tài khoản ở Uruguay ảnh 1Người dân Argentina. (Nguồn: telegraph)

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Uruguay, Julio de Brun, cho biết trong tổng số 4,2 tỷ USD ngoại tệ gửi tại nước này, có tới 3 tỷ USD của các công dân nước láng giềng Argentina, chiếm 70% tổng số tiền gửi.

Ngoài ra, người Argentina còn đầu tư hơn 1 tỷ USD mua trái phiếu chính phủ Uruguay.

Con số này không phải là điều đáng ngạc nhiên. Cách đây một vài năm, số tiền người Argentina gửi tại các ngân hàng tư nhân trong nước lên tới 20 tỷ USD, nhưng sau đó họ đã chuyển dần sang các ngân hàng tại nước ngoài xung quanh khu vực kênh đào Panama.

Các kết quả khảo sát tình hình kinh tế Argentina trong tháng Hai vừa qua cho thấy, thặng dư thương mại của nước này đạt 53 triệu USD, giảm 20 triệu USD so với tháng Một.

Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 4 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp lắp ráp giảm 27% còn 1,467 tỷ USD, tiếp đến là nông phẩm giảm 17% xuống đạt 1,958 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục