Người biểu tình gây cháy nổ trụ sở Đại sứ quán Đức tại Bolivia

Những người biểu tình ở Bolivia gây ra một vụ nổ khiến một phần Đại sứ quán Đức ở thủ đô La Paz của quốc gia Nam Mỹ này bị hư hại nặng.
Người biểu tình gây cháy nổ trụ sở Đại sứ quán Đức tại Bolivia ảnh 1Thợ mỏ biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Bolivia. (Nguồn: AFP)

Báo Tấm gương của Đức ngày 23/7 đưa tin những người biểu tình ở thủ đô La Paz của Bolivia đã gây ra một vụ nổ khiến một phần Đại sứ quán Đức ở thủ đô quốc gia Nam Mỹ này bị hư hại.

Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia được dẫn lời tại một cuộc họp báo ở La Paz cho biết Đại sứ quán Đức đã bị hư hại sau vụ nổ trong khi một phần bên trong khu nhà này bị cháy. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Carlos Romero, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy.

Bộ Ngoại giao Đức tại Berlin xác nhận đã xảy ra sự cố trên. Hiện cảnh sát đã được tăng cường triển khai để bảo vệ các tòa nhà Chính phủ, Quốc hội ở trung tâm La Paz.

Vụ cháy nổ trên xảy ra khi các thợ mỏ từ khu vực Potosi kéo về La Paz để biểu tình kêu gọi chính phủ đẩy mạnh đầu tư cho khu vực của họ. Đại diện các thợ mỏ ở Potosi (Tây Nam Bolivia) đã đàm phán với đại diện Chính phủ Bolivia, song những người biểu tình cho rằng các điều kiện mà họ nêu ra chưa được đáp ứng và họ muốn đàm phán trực tiếp với Tổng thống Evo Morales.

Tuy nhiên, Chính phủ Bolivia đã từ chối yêu cầu này và chỉ cho phép đàm phán diễn ra ở cấp bộ là cao nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục