Người biểu tình Moldova​ phong tỏa khu vực tòa nhà quốc hội

Hàng chục nghìn người Moldova đã phong tỏa giao thông trên các trục đường chính và toàn nhà quốc hội đòi tổng thống, thủ tướng từ chức và tiến hành bầu cử trước thời hạn.
Người biểu tình Moldova​ phong tỏa khu vực tòa nhà quốc hội ảnh 1Hàng chục nghìn người biểu tình đòi Tổng thống từ chức tại Chisinau. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/1, tại trung tâm thủ đô Chisinau của Moldova lại nổ ra các cuộc biểu tình chống chính phủ. Người biểu tình phong tỏa giao thông trên các trục đường chính, đòi tổng thống, thủ tướng từ chức và tiến hành bầu cử trước thời hạn.

Theo Hãng tin Tass, số người biểu tình đã lên tới hàng chục nghìn và tiếp tục tăng. Người biểu tình đã phong tỏa tòa nhà quốc hội.

Trên sân khấu do người biểu tình dựng trước cửa quốc hội, các lãnh đạo biểu tình - Chủ tịch Đảng Xã hội (PSRM) Igor Dodon và "Đảng Chúng ta" Renato Usatyi đã phát biểu kêu gọi người dân "mặc quần áo ấm xuống đường để đứng tới cùng và lật đổ chính quyền mafia."

Các thủ lĩnh biểu tình cho biết các xe buýt sẽ chở người biểu tình từ các khu vực khác tới trung tâm. Cảnh sát đã được tăng cường tại các tòa nhà Quốc hội và chính phủ, cả bên ngoài và bên trong.

Hiện đoàn người đông đảo, kết hợp giữa phe đối lập cánh tả và cánh hữu, biểu tình trước tòa nhà chính phủ, đã bắt đầu cuộc diễu hành qua các đường phố chính Chisinau.

Thủ lĩnh Dodon, ngày 21/1, Đại sứ Mỹ tại Moldova James Pettit đã mời ông tới thảo luận. Về phần mình, ông Usatyi cáo buộc chính quyền bưng bít thông tin về biểu tình.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Moldova, Andrian Candu đã mời các thủ lĩnh biểu tình ngồi vào bàn đàm phán, nhưng họ không đáp lại đề nghị này.

Sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ mới của Moldova do Thủ tướng Pavel Filip đứng đầu trước đó cùng ngày đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Tổng thống Nicolae Timofti.

Nội các mới của Moldova vẫn giữ nguyên cơ cấu của chính phủ tiền nhiệm gồm 4 phó thủ tướng và 16 bộ trưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục