Người biểu tình Thái leo vào tòa nhà chính phủ để lật bà Yingluck

Cảnh sát cho biết hàng trăm người biểu tình đối lập ở Thái Lan ngày 30/11 đã tìm cách vượt qua các hàng rào bảo vệ Tòa nhà Chính phủ, trong động thái leo thang chóng vánh nhằm lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Người biểu tình Thái leo vào tòa nhà chính phủ để lật bà Yingluck ảnh 1Người biểu tình tụ tập ở Bangkok ngày 30/11 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát cho biết hàng trăm người biểu tình đối lập ở Thái Lan ngày 30/11 đã tìm cách vượt qua các hàng rào bảo vệ Tòa nhà Chính phủ, trong động thái leo thang chóng vánh nhằm lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Piya Utayo nêu rõ: “Khoảng 2.000 người biểu tình thuộc mạng lưới sinh viên đang cố gắng gây sức ép lên cảnh sát”, khi họ chất các bao cát lên để vượt qua những hàng rào bảo vệ biểu tượng chủ chốt cho quyền lực của chính phủ.

Cùng ngày, người biểu tình đối lập đã tấn công một chiếc xe buýt chở những người ủng hộ chính phủ, giữa lúc căng thẳng bùng phát do những cuộc biểu tình nhằm phế truất bà Yingluck./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục