Người cao tuổi Mỹ điêu đứng vì "bão" tài chính

Do bị cắt giảm trợ cấp, hệ thống nhà dưỡng lão ở Mỹ đứng trước nguy cơ sụp đổ, có thể đẩy hàng nghìn người cao tuổi vào cảnh cơ nhỡ.
Do bị cắt giảm trợ cấp, hệ thống nhà dưỡng lão ở Mỹ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, có thể đẩy hàng nghìn người cao tuổi ở Mỹ vào cảnh cơ nhỡ, không nơi nương tựa.

Đài truyền hình CNN của Mỹ cho biết hệ thống Medicare (bảo hiểm xã hội dành cho người trên 65 tuổi hoặc người tàn tật dưới 65 tuổi ở Mỹ) sẽ cắt giảm 16 tỷ USD tiền trợ cấp cho các nhà dưỡng lão trong 10 năm tới, khiến những cơ sở này phải giảm nhân viên cũng như các dịch vụ dành cho người già.

Ngoài việc bị giảm trợ cấp từ chính quyền liên bang, các nhà dưỡng lão còn bị giảm nguồn tài chính từ chính quyền tiểu bang.

Trong năm nay, 24 bang ở Mỹ đã giảm tiền trợ cấp cho các nhà dưỡng lão cũng như những dịch vụ y tế cho những đối tượng có thu nhập thấp và người tàn tật. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ cũng đang tranh luận việc cắt giảm thêm hàng tỷ USD trong ngân sách dành cho hệ thống Medicare như một phần của nỗ lực cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế.

Ông David Hebert, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăm sóc sức khỏe Mỹ, cảnh báo với tình hình tài chính eo hẹp, nhà dưỡng lão có thể sẽ phải đóng cửa hàng loạt trong tương lai.

Theo Hội chăm sóc người cao tuổi ở Mỹ, các nhà dưỡng lão nước này hiện đang phải chịu sức ép về ngân sách. Quy mô hệ thống nhà dưỡng lão thu hẹp dần, trong khi số người trên 65 tuổi ngày càng tăng và dự kiến sẽ vượt hơn 60 triệu người trong thập niên tới do sự bùng nổ của thế hệ sinh ra sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tính đến năm 2008, có đến 1,85 triệu người già ở Mỹ sống trong 16.000 nhà dưỡng lão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục