Người Cuba đi du lịch nước ngoài tăng nhanh nhờ chính sách mở cửa

Trong năm 2014, số người Cuba đi du lịch nước ngoài tăng lên đến 355.000 người, tăng mạnh so với 287.000 người của năm trước đó.
Người Cuba đi du lịch nước ngoài tăng nhanh nhờ chính sách mở cửa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: contextflorida.com)

Số liệu từ Cơ quan thống kê Quốc gia Cuba công bố ngày 16/8 cho thấy số người dân nước này đi du lịch nước ngoài tăng 23,7% trong năm ngoái do những hạn chế về du lịch đã được nới lỏng.

Trong năm 2014, số người Cuba đi du lịch nước ngoài tăng lên đến 355.000 người, từ 287.000 người của năm trước đó. Nếu tính từ năm 2012, số người đi du lịch nước ngoài đơn thuần không kết hợp đi công tác đã tăng lên 66,7% khi có tới 213.000 người mua vé ra nước ngoài.

Việc nới lỏng những hạn chế về du lịch nước ngoài đã được Cuba thực hiện từ năm 2013, với những quy định mới cho phép người dân Cuba đi du lịch nước ngoài một cách hợp pháp. Ngày 17/12/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Raul Castro cùng đưa ra tuyên bố lịch sử về bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, kết thúc hơn 50 năm thù địch.

Hiện có khoảng 1,2 triệu người Cuba đang sinh sống ở Mỹ, khoảng 20.000 người trong số này đã được Washington cấp thị thực nhập cảnh trong khi 30.000 người khác được cấp thị thực nhập cảnh tạm thời mỗi năm.

Tháng trước, Ủy ban chuẩn chi ngân sách của Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật theo đó bãi bỏ hoàn toàn các hạn chế du lịch của người Mỹ sang Cuba. Đây là dự luật đầu tiên được thông qua tại một ủy ban Quốc hội Mỹ kể từ khi Tổng thống Obama thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ với Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục