Người cứu cuốn Nhật ký Anne Frank qua đời

Miep Gies, người cứu cuốn nhật ký của cô bé người Đức gốc Do Thái Anne Frank khỏi rơi vào tay phát xít Đức, vừa qua đời ở tuổi 100.
Miep Gies, người phụ nữ giúp cuốn nhật ký của cô bé người Đức gốc Do Thái Anne Frank khỏi rơi vào tay bọn phát xít Đức, đã qua đời, thọ 100 tuổi.

Gies là một trong những người đã giúp đỡ Anne Frank và gia đình cô ẩn náu, tránh sự săn lùng của phát xít Đức. Bà đã thu thập và giấu cuốn nhật ký của Anne Frank sau khi mật vụ Đức quốc xã phát hiện nơi ẩn náu của cô bé và gia đình tại Amsterdam (Hà Lan).

Anne Frank qua đời vì bệnh tật tại trại tập trung Bergen-Belsen. Khi cha của Anne được giải thoát khỏi trại tập trung Auschwitz, Gies đã trao trả cuốn nhật ký cho ông.

Cuốn nhật ký này xuất bản lần đầu vào năm 1947, trở thành một trong những tác phẩm được tìm đọc nhiều nhất và được dịch ra 70 ngôn ngữ./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục