Người dân Bến Tre chuẩn bị hoa phục vụ Tết Giáp Ngọ

Trên các cánh đồng hoa tỉnh Bến Tre, bà con đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đưa hoa ra thị trường.

Nông dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nơi nổi danh với thương hiệu hoa, cây cảnh Cái Mơn đang tất bật chuẩn bị cho vụ hoa tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm nay.

Trên các cánh đồng hoa, bà con đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đưa hoa ra thị trường. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên hoa nở đúng thời điểm, giá cả hầu như không thay đổi so với năm ngoái.

Việc trồng và chế tác các loại cây cảnh theo hình thù linh vật tết cổ truyền cũng là một nét độc đáo của làng hoa, cây cảnh có truyền thống lâu đời và lớn nhất nhì miền Nam này.

Năm nay, theo ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện: nông dân sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 4,5 triệu sản phẩm hoa, cây cảnh các loại, tăng khoảng 500.000 sản phẩm so với năm ngoái.

Hầu hết các chợ hoa lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành miền Đông, miền Tây Nam Bộ đều có hoa cảnh Cái Mơn.

Nhiều mặt hàng như mai, tắc… còn được thương lái đưa đi tiêu thụ ở Hà Nội và một số tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục