Người dân Croatia nói "không" với hôn nhân đồng giới

Kết quả kiểm phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Croatia, công bố sáng 2/12, cho thấy đa số người dân nước này phản đối hôn nhân đồng giới.

Kết quả kiểm phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Croatia, công bố sáng 2/12, cho thấy đa số người dân nước này phản đối hôn nhân đồng giới.

Ngày 1/12, cử tri Croatia đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu có sửa đổi Hiến pháp của nước này, trong đó đưa vào định nghĩa hôn nhân là "sự kết hợp giữa 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ", hay không. Hiến pháp hiện hành của Crotia không định nghĩa về hôn nhân.

Sau khi kiểm phiếu tại 99% điểm bầu cử, Ủy ban bầu cử Croatia cho biết 65,76% cử tri ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp kể trên, đồng nghĩa với việc phản đối hôn nhân đồng giới ở nước này. Mặc dù tỉ lệ cử tri tham gia cuộc trưng cầu thấp, song luật của Croatia không quy định điều kiện bắt buộc về số lượng cử tri tham gia.

Cuộc trưng cầu dân ý lần này đã chia rẽ sâu sắc xã hội Croatia, khi các nhóm tự do và nhân quyền chỉ trích vì cho rằng nó xâm phạm các quyền con người.

Trong khi đó, các nhóm bảo thủ được Giáo hội Thiên chúa giáo Croatia hậu thuẫn đã phát động chiến dịch mang tên "In the Name of the Family" (tạm dịch: Nhân danh gia đình), để thu thập hơn 740.000 chữ ký tán thành mở cuộc trưng cầu dân ý nhằm cấm hôn nhân đồng giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục