Người dân Hà Giang xem hụt nhật thực toàn phần

Sáng 22/7, người dân ở vùng cực Bắc tỉnh Hà Giang đã mừng hụt khi không được chiêm ngưỡng cảnh nhật thực toàn phần vì trên địa bàn tỉnh lúc đó có mưa nhỏ và sương mù.
Sáng 22/7, người dân ở vùng cực Bắc tỉnh Hà Giang đã mừng hụt khi không được chiêm ngưỡng cảnh nhật thực toàn phần.

Đúng vào thời khắc sắp xảy ra nhật thực toàn phần, trên địa bàn tỉnh có mưa nhỏ, sương mù.

Vào thời điểm nhật thực xẩy ra, trời vẫn lất phất mưa và mây mù nên mọi người chỉ cảm nhận được nhật thực khi thấy trời tối hơn (chạng vạng như khoảng 6 đến 7 giờ tối ở vùng núi).

Ở một số nơi như huyện vùng cao Xín Mần, Yên Minh, Mèo Vạc, Bắc Mê không mưa nhưng có mây mù, bà con các dân tộc được chứng kiến giai đoạn cuối nhật thực xẩy ra khi mặt trời bị che khuất 2/3.

Nhiều người dân ở thị xã Hà Giang, nhất là các bạn trẻ đã leo lên núi Cấm từ lúc 7h sáng để mong được chứng kiến cảnh nhật thực, song thất vọng vì trời đã không "chiều" họ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục