Người dân Hàn Quốc không lo ngại xảy ra chiến tranh với Triều Tiên

Trong một cuộc thăm dò mới đây, đa số người dân Hàn Quốc nghĩ rằng Triều Tiên không có khả năng phát động một cuộc chiến giữa hai miền Nam-Bắc.
Người dân Hàn Quốc không lo ngại xảy ra chiến tranh với Triều Tiên ảnh 1Thông tin về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên luôn thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc. (Nguồn: AFP)

Theo Đài RFA, trong một cuộc thăm dò mới đây, đa số người dân Hàn Quốc nghĩ rằng Triều Tiên không có khả năng phát động một cuộc chiến, tuy nhiên số người lo ngại xảy ra chiến tranh cũng không nhỏ.

Kết quả cuộc thăm dò do công ty phân tích Gallup có trụ sở tại Mỹ thực hiện cho thấy 58% người dân Hàn Quốc nghĩ rằng Triều Tiên sẽ không phát động chiến tranh, trong khi 37% vẫn lo ngại sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa hai miền Nam-Bắc.


[Hàn Quốc phát hiện khí xenon sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên]

Cuộc thăm dò được thực hiện chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H), đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân cho đến khi nào Mỹ ngừng những hành động gây hấn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mọi biện pháp đáp trả đều được cân nhắc, bao gồm cả hành động quân sự. Ông cho rằng nếu một cuộc chiến xảy ra thì đó sẽ là "một ngày buồn thảm" đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục