Người dân khu vực miền Đông Ukraine đổ xô đi lánh nạn

Các dòng người rời bỏ Lugansk và Donetsk đi lánh nạn ngày càng nối dài trong khi các cuộc pháo kích xung quanh hai tỉnh này vẫn diễn ra.
Người dân khu vực miền Đông Ukraine đổ xô đi lánh nạn ảnh 1Lực lượng biểu tình có vũ trang tại trạm kiểm soát ở Makiivka, cách Donetsk khoảng 15km về phía đông ngày 11/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những ngày này, hàng chục nghìn người dân sống tại các tỉnh gần biên giới phía Đông Ukraine đã đổ về các đường quốc lộ với hy vọng tìm được một chỗ trên những chuyến tàu thoát khỏi khu vực đang chứng kiến các vụ giao tranh đẫm máu giữa lực lượng của chính phủ và lực lượng đòi liên bang hóa gây nhiều thương vong.

Phát biểu trước báo giới ngày 12/7, chỉ huy lực lượng dân quân địa phương Igor Strelkov cho biết các dòng người rời bỏ Lugansk và Donetsk đi lánh nạn ngày càng nối dài trong khi các cuộc pháo kích xung quanh hai tỉnh này vẫn diễn ra.

Trước đó, quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công tổng lực nhằm vào lực lượng dân quân đang cố thủ xung quanh đầu mối công nghiệp Donetsk và thành phố Lugansk ở miền Đông nước này để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào quân chính phủ.

Theo số liệu thống kê chưa chính thức, đã có ít nhất 70.000 người dân rời bỏ thành phố Donetsk đi lánh nạn. Tình hình chiến sự đã nóng trở lại sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn hôm 1/7 vừa qua và mở lại chiến dịch quân sự tấn công vào hai tỉnh Lugansk và Donetsk, nơi lực lượng dân quân địa phương chiếm giữ từ tháng Tư vừa qua.

Trước tình hình "nước sôi lửa bỏng" hiện nay tại miền Đông, Tổng thống Poroshenko đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật của nước này, thảo luận kế hoạch hành động tại hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Giới chức an ninh Ukraine tuyên bố sẽ đáp trả đích đáng lực lượng chủ trương liên bang hóa, đặc biệt sau vụ nã rocket Grad nhiều nòng khiến 30 binh sỹ chính phủ thiệt mạng mới đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục