Người dân Thái Lan cảm nhận rõ rệt động đất tại biên giới Lào

Nhiều tỉnh miền Bắc Thái Lan như tỉnh Loei, Chiang Mai, Khon Kaen, Chiang Rai, Phrae, Kalasin, Lampang và Udon Thani, thậm chí Bangkok đều có thể cảm nhận được rung lắc từ trận động đất 6,4 độ ở Lào.
Người dân Thái Lan cảm nhận rõ rệt động đất tại biên giới Lào ảnh 1Một trường học ở tỉnh Nan của Thái Lan bị ảnh hưởng do trận động đất lớn 6,4 ở Lào. (Nguồn: bangkokpost.com)

Phóng viên TTXVN tại Thái Lan dẫn nguồn Cục Khí tượng Thái Lan cho biết sáng 21/11, đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,4 ở Lào với tâm chấn ở độ sâu 3km, cách phường Khunnan, huyện Chaloem Prakiat thuộc tỉnh Nan 20km về phía Đông Nam.

Theo Phòng Quan sát động đất của Cục Khí tượng Thái Lan, trận động đất xảy ra vào lúc 6 giờ 50 sáng và có thể cảm nhận được tại nhiều tỉnh miền Bắc Thái Lan như tỉnh Loei, Chiang Mai, Khon Kaen, Chiang Rai, Phrae, Kalasin, Lampang và Udon Thani.

Trong khi đó, cư dân trên các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Bangkok, cách đó tận 700km, cũng cảm nhận được rung lắc.

Người dân sinh sống gần tâm chấn khẳng định họ cảm nhận được một số trận dư chấn.

[Xác nhận rung lắc tại Hà Nội do dư chấn từ trận động đất tại Lào]

Nhiều cư dân tại Hà Nội cũng cho biết họ cảm nhận được các rung lắc.

Trước đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra tại huyện Muang Nan, miền Bắc Thái Lan.

Theo USGS, tâm chấn của động đất ở độ sâu 10km cách Muang Nan 92km về phía Đông Bắc.

Hiện chưa có thông tin nào về thiệt hại nhà cửa hoặc thương vong, song Cục Khí tượng Thái Lan đang tiến hành kiểm tra các địa điểm di tích lịch sử trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục