Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đua nhau chụp ảnh cùng xe tăng sau đảo chính

Sau khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đập tan vụ đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan, hàng loạt xe bọc thép bỏ lại trên đường phố được người dân tận dụng để chụp ảnh.
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đua nhau chụp ảnh cùng xe tăng sau đảo chính ảnh 1Sau khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đập tan vụ đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan, hàng loạt xe bọc thép bỏ lại trên đường phố được người dân tận dụng để chụp ảnh. (Nguồn: Gokhan Balci)
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đua nhau chụp ảnh cùng xe tăng sau đảo chính ảnh 2​Theo thống kê, ít nhất 265 người đã thiệt mạng trong vụ âm mưu đảo chính này, trong đó có 161 dân thường và cảnh sát, 104 binh sỹ đảo chính.
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đua nhau chụp ảnh cùng xe tăng sau đảo chính ảnh 3​Xe bọc thép bị bỏ lại trên đường.
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đua nhau chụp ảnh cùng xe tăng sau đảo chính ảnh 4Người dân tranh thủ chụp ảnh
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đua nhau chụp ảnh cùng xe tăng sau đảo chính ảnh 5Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ công bố 2.839 người đã bị bắt giữ, trong đó có các binh sỹ và sỹ quan cấp cao.
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đua nhau chụp ảnh cùng xe tăng sau đảo chính ảnh 6Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 2.745 thẩm phán và công tố viên bị nghi ngờ liên quan đến giáo sỹ Fethullah Gulen, nhân vật bị cáo buộc kích động sự nổi dậy trong bộ máy tư pháp và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục