Người dân ùn ùn trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Bính Thân

Hàng vạn người từ các tỉnh, thành trong cả nước đã đổ về Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm vào ngày 15/2 đã khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ.
Người dân ùn ùn trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Bính Thân ảnh 1Người dân trở lại thành phố sau Tết. (Ảnh: Trọng Đại/TTXVN)

Trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết, hàng vạn người từ các tỉnh, thành trong cả nước đã đổ về Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm vào ngày 15/2 đã khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ, nhất là cửa ngõ phía Đông và phía Tây.

Ghi nhận của phóng viên, hàng nghìn người dân đi xe máy từ các tỉnh miền Tây lên Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang và đoạn qua huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt.

Dòng xe máy phải đi chậm, chen chúc, nối thành hàng dài hơn 2km. Tại bến xe miền Tây, lượng xe khách đổ bến tăng cao, hành khách mang theo đồ đoàn lỉnh kỉnh. Các trạm xe buýt đông khách chờ.

Theo lãnh đạo bến xe miền Tây, trong ngày 13 và 14/2, mỗi ngày có khoảng 1.200-1.400 xe đổ bến với 55.000 khách/ngày. Bến xe đã phân công nhân viên tăng ca trực gác, điều hành xe vào bãi cũng như hướng dẫn xe quay về các tỉnh luôn.

Đồng thời, bến xe miền Tây còn tăng cường xe buýt, rút ngắn khoảng cách thời gian xe buýt xuất bến để giải tỏa hành khách.

Còn tại bến xe miền Đông, lượng người đi lại tăng mạnh trong hai ngày 13 và 14/2 với 1.300-1.400 xe, chủ yếu đổ bến vào buổi sáng, chở khoảng 40.000-45.000 lượt khách/ngày. Bến xe đã tăng cường xe buýt để giải tỏa hành khách.

Tại ga Sài Gòn, trong ngày 13 và 14/2 chạy trung bình 17-18 chuyến/ngày, chở khoảng 12.000-13.000 khách từ các nơi về Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực vận tải hàng không, ông Đặng Tuấn Tú, giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, ngày 13 và 14/2 (mùng 6, 7 Tết) là ngày cao điểm hành khách quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn cử, ngày 13/2 có 711 lượt máy bay hạ cất cánh với hơn 108.000 hành khách, tăng cao so với ngày thường (hơn 500 chuyến hạ cất cánh/ngày). Mặc dù tình trạng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc nhưng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông trách ùn ứ trong khu vực sân bay.

Theo Xí nghiệp phà Cát Lái, vào các ngày cao điểm sau Tết, lượng khách qua phà đông như ngày 13/2 lượng khách qua phà đạt 86.000 lượt người và dự kiến trong ngày 14/2 cũng sẽ đạt con số nói trên.

Ghi nhận đến trưa ngày 14/2 tại phà Cát Lái, lượng khách qua phà (phía bên bờ Nhơn Trạch, Đồng Nai) đông đúc với hàng ngàn người rồng rắn xếp hàng buộc nhân viên phà Cát Lái cũng đi ra đường cách phà khoảng 100m để bán vé nhằm giải tỏa hành khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục