Người dân vớt được một số mảnh vỡ máy bay trên sông Lô

Một số bộ phận máy, mảnh vỡ của máy bay được phát hiện trên sông Lô, đoạn tiếp giáp thôn Tân Tạo, xã Đội Cấn và xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Trong quá trình khai thác cát và đánh cá, người dân thôn Tân Tạo, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, thu được một số bộ phận máy, mảnh vỡ của máy bay trên sông Lô, đoạn tiếp giáp thôn Tân Tạo, xã Đội Cấn và xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương.

Sau khi biết tin người dân phát hiện, vớt được một số bộ phận máy, mảnh vỡ máy bay định bán phế liệu, ông Bùi Văn Quy, thôn Tân Tạo, xã Đội Cấn đã thu mua lại.

Sau đó, ông Quy báo cáo với Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang và cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Hiện một số bộ phận máy, mảnh vỡ máy bay đã được đưa về Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang để lưu giữ, bảo quản.

Ông Lý Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang cho biết Bảo tàng tỉnh đã mua lại của ông Quy một số hiện vật máy bay trên.

Theo xác minh ban đầu, đây có thể là những mảnh vỡ của máy bay F4. Thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang sẽ phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 2 và các cơ quan chức năng giám định chính xác xem đây là những bộ phận của loại máy bay nào; sau đó sẽ tổ chức trưng bày tại Bảo tàng để phục vụ người dân và khách tham quan du lịch.

Ông Thắng cho biết thêm trong kháng chiến chống Mỹ, vào những năm 1966-1967, sau khi oanh tạc sân bay Yên Bái, một chiếc máy bay địch đã bị quân và dân 2 tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái bắn cháy và rơi xuống sông Lô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục