Người đẹp Nga đăng quang Hoa hậu Quý bà thế giới

Đêm 22/11 tại Vũng Tàu, Quý bà người Nga Victoria Radochinskaya đã đăng quang ngôi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009.
Tối 22/11, tại Cung trình diễn-Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 76 thí sinh đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ đã chính thức bước vào đêm chung kết và lễ đăng quang Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009.

Quý bà Victoria Radochinskaya người Nga đã đoạt vương miện Mrs World Pageant 2009, sở hữu chiếc vương miện làm bằng đá quý trị giá 150.000 USD và bộ vòng đá quý trị giá 20.000 USD.

Hiện quý bà này đang làm công tác PR. Á hậu 1 của cuộc thi thuộc về Andrea Robrtson đến từ nước Mỹ. Hiện quý bà này đang là người mẫu chuyên nghiệp. Á hậu 2 của cuộc thi là Hoàng Thị Yến của Việt Nam, hiện là Giám đốc Công ty UBS.

Trong đêm chung kết-lễ đăng quang của cuộc thi, các thí sinh đã tham gia ba phần thi, gồm trang phục áo tắm, trang phục dạ hội và trang phục truyền thống. Các thí sinh đã thể hiện rất ấn tượng trong sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 3.000 khán giả trong nước và nước ngoài.

Ban giám khảo lần lượt chọn ra 12 thí sinh đẹp nhất, đến từ Anh, Ấn Độ, Ba Lan, Brazil,  Cote d'Ivoire,  Costa Rica, Nam Phi, Nga, Mỹ, Malaysia, Philippines, Việt Nam.

Lần lượt ban giám khảo công bố 6 thí sinh xuất sắc nhất đến từ Ấn Độ, Ba Lan, Brazil, Nga, Mỹ, Việt Nam; rồi tiếp tục chọn 3 quý bà đẹp nhất vào vòng thi ứng xử, trong đó có thí sinh Hoàng Thị Yến của nước chủ nhà Việt Nam, ngoài ra còn có 2 thí sinh đến từ Mỹ và Nga cùng lọt vào top 3.

Trước đó, các quý bà đã có gần 20 ngày ở Việt Nam, sinh hoạt cùng nhau để thể hiện năng khiếu, phong thái ứng xử qua nhiều hoạt động ngoài trời như chơi golf, bóng chuyền bãi biển, đạp xe, vấn đáp, làm từ thiện và tham quan một số danh lam thắng cảnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những hoạt động trong khuôn khổ của vòng chung kết Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục