Người di cư thi nhau kiếm sống bằng "việc làm 1 euro" ở Đức

Trong khi chờ được giải quyết đơn xin tị nạn, hàng nghìn người di cư đến từ Iraq, Syria, Moldova... đang làm các công việc như sửa xe đạp, quét dọn vỉa hè,...với mức lương khoảng 1 euro/giờ.
Người di cư thi nhau kiếm sống bằng "việc làm 1 euro" ở Đức ảnh 1Người nhập cư tại ga Munich, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại Đức, hàng nghìn người di cư đến từ Iraq, Syria, Moldova... đang làm các công việc như sửa xe đạp, quét dọn vỉa hè,...với mức lương khoảng 1 euro/giờ.

Cái gọi là "việc làm 1 euro” này được coi như một giải pháp đối với những người vừa mới đặt chân vào thị trường lao động tại Đức. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nghi ngại về độ hiệu quả của các công việc phổ thông này.

Khi đảm nhận những công việc bao gồm xếp bàn ăn, cắt bánh, phục vụ đồ ăn, sau đó dọn dẹp thì người lao động thường nhận được 1,05 euro/giờ. Với hạn chế không được làm việc hơn 20 giờ/tuần, một người di cư khi đảm nhận công việc trên có thu nhập tối đa 84 euro/tháng, bổ sung cho khoản tiền 143 euro được nhận trong khi chờ các cơ quan chức năng xem xét giải quyết đơn xin tị nạn của mình.

Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel đề nghị chính sách hợp tác phát triển của Liên minh châu Âu (EU) cần được định hình lại và tăng tính liên kết hơn giữa các nước.

Bà Merkel nhấn mạnh EU cần một chiến lược mới với châu Phi, và cảnh báo châu Âu sẽ phải đối mặt với nhiều "hậu quả chính trị" nếu không nhanh chóng bảo vệ biên giới của mình từ khu vực Địa Trung Hải tới Bắc cực.

Theo nhà lãnh đạo Đức, việc các nước áp dụng những biện pháp kiểm soát biên giới để ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư đang đe dọa trực tiếp tới quyền tự do đi lại trong EU, gây nên những hoài nghi về khả năng tồn tại của khu vực tự do đi lại Schengen.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức cũng bày tỏ quan ngại trước thực trạng các đảng cực hữu và chống người nhập cư đang nhận được sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ ở một số quốc gia EU thời gian gần đây./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục