Người điện tử đầu tiên trên thế giới đã xuất hiện

Nhà khoa học Kevin Warwick đã cho phép các bác sỹ ngoại khoa ghép con chip và 100 điện cực vào hệ thống thần kinh của cơ thể.
Nhà khoa học Kevin Warwick thuộc Đại học Reading, Anh được coi là người điện tử đầu tiên trên thế giới.

Tháng 3/2002, các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép một con chip silicon vào cánh tay trái của Warwick khiến cho trên cơ thể của vị giáo sư này một nửa giống người bình thường và một nửa là chip máy tính.

Giáo sư Kevin Warwick là một nhà khoa học rất đặc biệt của Đại học Reading. Ông đã tình nguyện cống hiến cơ thể cho sự nghiệp nghiên cứu. Tháng 3/2002, ông đã cho phép các bác sỹ ngoại khoa ghép con chip và 100 điện cực vào hệ thống thần kinh của cơ thể.

Thông qua việc chỉ huy cánh tay của mình, giáo sư Warwick có thể điều khiển những chiếc xe đồ chơi như nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc.

Đây là bàn tay giả của giáo sư Warwick

Trên mũ của Warwick có gắn các thiết bị cảm ứng để truyền tín hiệu đến não. Điều này khiến cho ông có thể cảm nhận được sự tồn tại của những vật thể không thể nhìn thấy.

Giáo sư Warwick có dự định sẽ gắn các điện cực vào não của mình trong tương lai. Tuy nhiên, việc làm này có mức nguy hiểm rất cao nên ông quyết định đợi đến khi về già mới thực hiện kế hoạch này./.

Lan Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục