Người Đức không lo Nga cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu

Bất chấp đe dọa của Nga về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt tới châu Âu, đa số người Đức vẫn tin rằng điều này khó có thể xảy ra.
Người Đức không lo Nga cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Bất chấp những đe dọa của Nga về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt tới châu Âu, đa số người Đức vẫn tin rằng điều này là khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò dư luận nhiều người cho rằng giá khí đốt có thể tăng lên.

Nguy cơ về một cuộc Chiến tranh Lạnh đang đe dọa xảy đến với châu Âu, song điều này dường như không làm bận tâm lắm đối với người Đức.

Đa số người Đức vẫn bình thản trước nguy cơ liên quan vấn đề an ninh năng lượng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine có khả năng còn kéo dài.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Nghiên cứu thị trường GfK tiến hành, chỉ có 6% số người bày tỏ "rất quan ngại" về việc cung cấp khí đốt trong mùa Đông tới; 16,7% không mấy quan ngại, trong khi có tới 68,9% số người được hỏi nói không hề hoặc không có lý do để lo ngại điều như vậy.

Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò, đa số người Đức cho rằng giá dầu và khí đốt tới đây sẽ tăng lên, đồng thời kêu gọi Chính phủ liên bang Đức nỗ lực để giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu khí từ Nga.

Theo cuộc thăm dò, có tới 75,5% số người được hỏi mong muốn Đức giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ từ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục