Người Đức nói gì trước 2 trận then chốt ở vòng loại EURO 2016?

Với tính chất quan trọng của những trận cầu sắp tới, các ngôi sao của tuyển Đức như Thomas Mueller, Toni Kroos và Bastian Schweinsteiger đều tỏ rõ sự quyết tâm rất lớn.
Người Đức nói gì trước 2 trận then chốt ở vòng loại EURO 2016? ảnh 1Thomas Mueller và Toni Kroos. (Nguồn: dfb.de)

Cuối tuần này, đội tuyển Đức sẽ bước vào những trận cầu then chốt tại vòng loại EURO 2016, mang tính chất quyết định đến tấm vé trực tiếp đến Pháp vào mùa Hè năm sau. Đối thủ của Đức sẽ lần lượt là Ba Lan (ngày 4/9) và Scotland (7/9).

Đức hiện đang xếp thứ 2 với 13 điểm, ít hơn đội xếp đầu Ba Lan 1 điểm, nhưng đang có lợi thế hơn đội đứng thứ ba là Scotland đến 2 điểm (hai đội đầu bảng giành vé trực tiếp, đội thứ 3 phải đá play-off).

Với tính chất quan trọng của những trận cầu sắp tới, các ngôi sao của tuyển Đức như Thomas Mueller, Toni Kroos và Bastian Schweinsteiger đều tỏ rõ sự quyết tâm rất lớn.

Thomas Mueller

Người Đức nói gì trước 2 trận then chốt ở vòng loại EURO 2016? ảnh 2Chân sút Mueller của đội tuyển Đức. (Nguồn: dfb.de)

Đối thủ Ba Lan: Chúng tôi sẽ khởi động với trận đấu khó nhằn nhất. Chúng tôi cần một điểm để vượt qua Ba Lan. Đối thủ của chúng tôi có nhiều cầu thủ tham dự giải Bundesliga, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để tận dụng lợi thế sân nhà.

Động lực đối đầu với Ba Lan: Đây là một trận đấu quan trọng, và chúng tôi phải thi đấu với 100% sức lực. Chúng tôi phải thúc đẩy bản thân mình đến giới hạn.

Thứ tự đá penalty: Không phải trận đấu nào cũng có penalty. Nhưng sau cú sút hỏng ở trận đấu trước, Bastian Schweinsteiger đã nói rằng “Đến lượt Mueller vào rồi.” Tôi luôn sẵn sàng, phần còn lại chỉ tùy thuộc vào huấn luyện viên.

Đồng đội Robert Lewandowski ở Bayern: Ba Lan không xây dựng đội hình chỉ quay quanh Lewandowski, không cần thiết phải làm thế. Họ đứng nhất bảng, chúng tôi đứng thứ hai. Cuộc đối đầu này sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi muốn vị trí thứ nhất.

Khả năng tham dự Olympic: Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Tôi không chắc câu lạc bộ của tôi có hài lòng với điều đó không. Cũng chưa biết được, nhưng hiện tại tôi không nghĩ đến chuyện đó.

Lý do cho cú khởi động mạnh mẽ của Bayern trong mùa giải: Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt, và tôi đã ghi vài bàn thắng. Tôi luôn đảm bảo mình sẵn sàng cho mọi buổi tập và trận đấu, và đội y tế của câu lạc bộ cũng rất mát tay. Phần còn lại chỉ là một chút may mắn và đánh giá tốt tình hình.

Toni Kroos

Người Đức nói gì trước 2 trận then chốt ở vòng loại EURO 2016? ảnh 3Tiền vệ Toni Kroos. (Nguồn: dfb.de)

Cơ hội vào vòng chung kết EURO 2016: Chúng tôi đã mất vài điểm, nên tình hình hiện tại có đôi chút áp lực. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của đội tuyển.

Khả năng tham dự Olympic: Hiện tại đó không phải là ưu tiên của tôi. Tôi sẽ vui vẻ nhường cơ hội đó cho người khác (cười).

Tham gia đá penalty: Thomas đá phạt là được. Tôi làm tốt hơn khi không ở khu vực đá penalty (cười).

Bastian Schweinsteiger

Người Đức nói gì trước 2 trận then chốt ở vòng loại EURO 2016? ảnh 4Tiền vệ Bastian Schweinsteiger. (Nguồn: dfb.de)

Mục tiêu cho trận gặp Ba Lan và Scotland: Đương nhiên chúng tôi muốn thắng. Sẽ không dễ dàng, họ là hai đội bóng lớn. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình.

Tiến bộ so với trận đấu trước: Lần gặp Ba Lan trước đó, họ đã thi đấu hết sức với khát khao chiến thắng mãnh liệt. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt, nhưng không phải là cả 90 phút thi đấu. Chúng tôi cần chơi tốt ở cả hai hiệp, cũng như cải thiện hàng phòng thủ và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn.

 

Sự tiến bộ của Ba Lan: Ba Lan vẫn luôn là một đội mạnh. Họ đã cho thấy sức mạnh của mình ngay từ vòng bảng.

Vị trí trong đội tuyển quốc gia: Tôi luôn muốn cống hiến thật nhiều cho đội tuyển quốc gia. Cảm giác mặc áo thi đấu thật tuyệt vời. Bạn sẽ phải thúc đẩy bản thân trong mọi trận đấu, và điều đó đòi hỏi rất nhiều năng lượng.

Cảm giác khi tới Frankfurt: Chuyến bay rất thoải mái. Tôi vui vì được có mặt ở đây. Chúng tôi có hai trận đấu quan trọng trước mắt. Trận gặp Ba Lan trên sân nhà sẽ rất khó nhằn, chúng tôi phải dốc toàn lực thi đấu với họ. Chúng tôi cần điểm số và một kết quả tốt, chúng tôi cần tập trung vào trận đấu.

Ấn tượng khi thi đấu ở Anh: Đó là một môi trường mới mẻ, nhưng tôi thực sự thích nó. Mọi người rất thân thiện và tôn trọng lẫn nhau.

Cùng với các cầu thủ, giám đốc thể thao của độ tuyển Đức Oliver Bierhoff cũng không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ về trận đấu với Ba Lan.

Oliver Bierhoff

Người Đức nói gì trước 2 trận then chốt ở vòng loại EURO 2016? ảnh 5Giám đốc thể thao của độ tuyển Đức Oliver Bierhoff. (Nguồn: dfb.de)

Tình hình trước trận gặp Ba Lan: Chúng tôi muốn thay đổi tình hình và lên đứng nhất bảng. Đây là cơ hội tốt cho cả đội thể hiện khả năng thi đấu dưới áp lực. Tôi mừng vì các cầu thủ đều đang trọng trạng thái tốt nhất.

Đối thủ Ba Lan: Đây là một trận đấu rất quan trọng. Ba Lan có nhiều cầu thủ mạnh, vậy nên trận đấu sẽ rất hấp dẫn. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng.

Dự đoán kết quả trận đấu tại Frankfurt: Tôi ​tin tưởng v​ào các cầu thủ. Chúng tôi là một đội hình mạnh, và chúng tôi sẽ thể hiện điều đó trong trận đấu.

Tuyên bố dự Olympic của Mesut Oezil: Tôi không biết anh ta có nghiêm túc không, hay câu lạc bộ của anh ấy có cho phép không. Ưu tiên của chúng tôi đương nhiên là EURO 2016. Còn để tham dự Olympic, chúng tôi mong Horst Hrubesch có đội U21 mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục