Người Đức nói gì trước thềm hai trận vòng loại World Cup 2018?

Trước thềm 2 trận vòng loại World Cup, Kimmich, Hector và Oliver Bierhoff đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về sự cạnh tranh trong đội tuyển Đức, chiến thuật của họ, tình trạnh của M​ueller...
Người Đức nói gì trước thềm hai trận vòng loại World Cup 2018? ảnh 1Mueller sẽ lại góp công lớn cho Đức ở lần tái đấu Séc? (Nguồn: Getty Images)

Trong buổi họp báo trước hai trận đấu với Séc ở Praha (1g45 ngày 2/9, giờ Việt Nam) và Na Uy (tại Stuttgart, 1g45 ngày 5/9) tại vòng loại World Cup 2018, Joshua Kimmich, Jonas Hector và Oliver Bierhoff đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về sự cạnh tranh trong đội tuyển Đức, chiến thuật của họ, tình trạnh hiện nay của M​ueller và những tín hiệu không mấy tích cực từ phía khán giả đối với Timo Werner.

Joshua Kimmich​

...Mùa bóng quan trọng 2017/18

"Tôi bước vào mùa bóng này cũng như những mùa bóng khác. Điều quan trọng nhất là không chấn thương. Ở Bayern, tôi muốn có một bước đột phá và ra sân nhiều hơn. World Cup đang đến gần và trọng tâm hiện nay là hai trận đấu vòng loại sắp tới và sau đó lại là Bayern.

...​Sự canh tranh trong đội hình

"Nếu ai đó được thi đấu cho đội tuyển Đức nên biết sự cạnh tranh ở đó là rất lớn. Chúng tôi có những cầu thủ đã vô địch Thế giới, họ đã đi trước phần còn lại, chính vì thế ai cũng có thể hưởng lợi trong cuộc cạnh tranh này."

Người Đức nói gì trước thềm hai trận vòng loại World Cup 2018? ảnh 2Joshua Kimmich​ đã thi đấu rất ấn tượng tại Confed Cup 2017. (Nguồn: Getty Images)

...Hệ thống chiến thuật

"Chúng tôi sử dụng được cả hai, dù đó là hàng thủ 4 hay 5 người. Với Confed Cup chúng tôi áp dụng chiến thuật cụ thể với những cầu thủ mà huấn luyện viên mang theo. Huấn luyện viên áp dụng một chiến thuật phù hợp với ĐH, chúng tôi sở hữu những khả năng đó.

...Thomas Mueller 

"Tâm lý anh ấy ở Bayern lúc nào cũng rất tích cực. Anh ấy là một người vui vẻ lúc nào cũng có một trò đùa gì đó. Ở Bayern, ngay cả khi anh ấy không ra sân cũng có ảnh hưởng rất lớn và quan trọng với đội bóng. Đã có rất nhiều cầu thủ khác cũng trong hoàn cảnh như anh ấy phản ứng hoàn toàn khác hẳn."

...HLV Joachim Loew

"Tôi nghĩ ông ấy có những động lực rất đặc biệt. Chúng tôi muốn kết thúc hai trận này với kết quả tích cực và chờ đón những trận tiếp theo."

[HLV Löw đã làm cách nào để đội hình B giành Confed Cup?]

...Những lời khen và sự so sánh với Lahm 

"Đã có những sự so sánh công khai với Lahm. Tất nhiên, tôi ghi nhận những lời nói này, đó là một chuyện mà tôi luôn muốn tự mình chứng minh nó - không để những người đã tin tưởng tôi thất vọng. Đó cũng là việc tôi phải làm không chỉ để chứng minh bản thân mình. Nhưng hiện nay không ai có thể biết, rồi mọi chuyện sẽ phát triển đến đâu."

Jonas Hector

...Sức mạnh và phong độ

"Bản thân tôi có 3 tuần nghỉ phép sau Confed Cup, mà theo tôi nghĩ thế là đủ. Về sức khỏe bản thân tôi không có vấn đề gì, chính vì vậy chúng tôi hội quân sớm như vậy cũng không phải là vấn đề. Cuối tháng 8, đầu tháng 9. Trong quá khứ cũng đã nhiều lần như vậy và mọi chuyện diễn ra trôi chảy."

Người Đức nói gì trước thềm hai trận vòng loại World Cup 2018? ảnh 3(Nguồn: AFP/Getty Images)

...Mùa bóng 2017​-18

"Trước mắt chúng tôi đang chơi cho câu lạc bộ nhưng tất nhiên trong đầu chúng tôi ai cũng nghĩ đến sau mùa bóng sẽ là World Cup."

...sự canh tranh trong đội hình

"Nếu ai đó nghĩ rằng, đến đây để nghỉ ngơi thì sẽ có người khác lập tức vượt qua họ."

...Hệ thống chiến thuật

"Chúng tôi thường đứng tương đối cao và tham gia tổ chức tấn công. Cả hai hệ thống chiến thuật về điểm này không khác nhau."

...Cộng hòa Séc

"Chúng tôi đã làm quen với họ từ trận lượt đi ở Hamburg. Ngay kể cả đá trên sân khách, họ vẫn chủ động chơi dâng rất cao và cố gắng gây sức ép lên chúng tôi ở hiệp 1. Mặc dầu vậy, chúng tôi cũng đã làm tốt công việc của mình. Tất nhiên, trận này chúng tôi cũng có chuẩn bị trước và sẽ cố gắng tìm ra giải pháp dành cho họ."

...Những trận vòng loại và Joachim Loew

"Chúng tôi đã thắng tất cả các trận đấu và vẫn muốn tiếp tục. Điều này hoàn toàn không có gì thay đổi. Huấn luyện viên được kích thích thêm động lực khi giành chiến thắng ở Confed Cup, vì vậy ông ấy sẽ mở đường nhanh nhất đến World Cup và tập trung toàn bộ cho chiến thắng tiếp theo. Ông ấy rất nóng lòng và chúng tôi cũng vậy."

Oliver Bierhoff

...​Tình hình hiện nay

"Tất nhiên là chúng tôi vô cùng hãnh diện về những gì đội tuyển Đức đã giành được trong mùa hè này - nó đã chỉ ra rõ ràng rằng, trong quốc gia bóng đá này có những tiềm năng gì. Nhưng! Đó cũng chỉ là chuyện đã qua. Giờ đây chúng tôi phải tập trung toàn lực cho World Cup 2018, mùa bóng trước khi diễn ra giải đấu lớn này đã được coi như phút súng ra lệnh xuất phát."

Người Đức nói gì trước thềm hai trận vòng loại World Cup 2018? ảnh 4(Nguồn: DFB)

"Thời gian của chúng tôi với các cầu thủ chỉ có giới hạn. Giải Confed Cup chúng tôi đã đạt được những thứ chúng tôi muốn, đó là cho nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội trưởng thành. Một vài người trong số họ đã tận dụng tốt cơ hội này, như là Julian Draxler, Sebastian Rudy hay Emre Can. Giờ đây có thêm những cầu thủ trong đội hình chính của chúng tôi. Tất cả công lại, chúng tôi là một đội bóng nhiều hứa hen, nhưng nếu ai đó nghĩ rằng, anh ta chỉ đi theo cùng- người đó đã nhầm."

"Chile rất mạnh, nhưng còn có Brazil, Agentina, Tây Ban Nha hay Pháp. ​Sức ép ở World Cup là hoàn toàn khác hẳn. Chúng tôi phải chuẩn bị chuẩn xác và kỹ càng. Bên canh việc có nhiều lựa chọn, tính đa năng cũng là một lớn thế rất lớn của đội bóng chúng tôi."

"Tôi vui mừng vì gặp lại nhưng cầu thủ như Thomas M​ueller, Mats Hummels, Sami Khedira, Toni Kroos, nếu có thêm đội trưởng Manuel Neuer và Jérôme Boateng (vắng mặt) thì chúng tôi có thể sẽ là một đội bóng rất mạnh."

...Thomas Mueller

"Cậu ấy là duy nhất (có thể hiểu là có một không hai), có một chỗ đứng vững chắc ở đây. Tất nhiên, ở Bayern cũng có chuyện thể xảy ra, việc ai đó không được ra sân. Tôi hy vọng, Bayern phải tự hiểu rằng cậu ấy là hình ảnh đặc trưng của câu lạc bộ. Một tiền đạo lại càng cần sự ủng hộ từ phía sau lưng."

"Cậu ấy rất nhiều ham muốn, nhưng lại đang cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ ra rằng thế giới chưa sụp đổ nếu cậu ấy không được thi đấu. Cậu ấy và những cầu thủ Bayern khác trong đội tuyển là nền móng của chúng tôi. Kể cả về tư cách cá nhân cậu ấy cũng là động lực thúc đẩy đội bóng. Tôi hoàn toàn tin rằng cậu ấy sẽ vượt qua ở Bayern, đối với tôi đây là một chuyện không cần bàn cãi."

Người Đức nói gì trước thềm hai trận vòng loại World Cup 2018? ảnh 5Thomas Mueller trong buổi tập trước hai trận vòng loại World Cup. (Nguồn: AFP)

...Sự canh tranh

"Ở Confed Cup, chúng tôi đã đạt được một thành tích rất tốt nhưng chúng tôi phải nhìn thấy những thay đổi trước mắt. Giải đấu đó có những đội như Australia, hay ​Cameroon tham dự, nhưng ​World Cup sẽ có những đối thủ khác mạnh hơn rất nhiều."

"Toni Kroos hay Manuel Neuer - người ta không bao giờ đặt dấu hỏi về họ, tôi không muốn kể tất cả ra đây, nhưng ai cũng nhìn thấy rằng chúng tôi có rất nhiều lựa chọn. Đó cũng là một cái hay để cho các diễn đàn bình luận, trưng cầu ý kiến hay phân tích."

...Một cầu thủ ra sân trong đội hình chính có tiêu chuẩn gì?

"Thời đại này cầu thủ nào là chính? Tất nhiên đó là những cầu thủ có phong độ tốt khi ra sân, khi cầu thủ đó thường xuyên thi đấu ổn định. Nhưng tôi lại thấy rằng, đội tuyển quốc gia có một vai trò rất đặc biệt. Tôi phải đấu thường xuyên để có phong độ tốt nhất nhưng Mehmet Scholl thì không cần. Đó là điểm hoàn toàn khác nhau."

"Tôi không bao giờ tham gia vào chuyện này, đây là quyền của huấn luyện viên. Khi nào và trong thời điểm nào sẽ cần những cầu thủ như thế nào? Có thể đây cũng là một lợi thế khi một cầu thủ cả mùa chỉ đá 20 trận và đến khi tham gia giải đấu cậu ấy vẫn tràn trề sức lực. Tôi không thể đưa ra những tiêu chí mà một cầu thủ cần có để có thể đứng trong đội hình đi World Cup."

...Cộng hòa Séc

"Tôi có những kỷ niệm tốt với Séc. Pavel Nedved ngày xưa đá Juve và khi tôi gặp Juve tôi cũng hay ghi bàn. Tất nhiên đó là chuyện đã lâu rồi, nhưng những cuộc đối đầu giữa Séc và Đức thực ra rất thú vị. Họ là một đối thủ hay và chuyến đi Praha sẽ rất hấp dẫn."

...Mats Hummels nhảy từ ban công xuống hồ bơi

"Tất cả, những việc cầu thủ làm đều có tác động đến cộng đồng và người ta sẽ bắt chước. Mats thật là một người rất biết nhìn xung quanh nhưng việc này hình như cậu ấy hơi sơ ý. Chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy."

...​Những tiếng huýt sao phản đối Timo Wener

"Khi đội tuyển Đức thi đấu là lúc các cầu thủ đang công hiến cho Tổ quốc bằng cả máu của trái tim mình. Đây là một điều rất quan trọng dù cho cầu thủ đó có thi đấu ở đâu họ cũng phải nhận được sự cổ vũ hết mình của người hâm mộ. Trong trường hợp của Timo Werner cậu ấy đã bị đối xử không công bằng chỉ vì cậu ấy đang thi đấu cho một câu lạc bộ nào đó. Đó cũng là yêu cầu của tôi gửi đến người hâm mộ!"

...Đội Đức sẽ ở đâu khi đến Nga

"Việc tìm một nơi thích hợp chúng tôi đã tiến hành từ hơn 1 năm nay. Chúng tôi có những yêu cầu của mình. Thật khó vì chưa tìm ra một nơi ở phù hợp để tiếp tục lên những kế hoạch tiếp theo. Hiện giờ tôi chưa thể nói gì về vấn đề này."

...​Những trận thử nghiệm trong tháng 11

"Chúng tôi muốn gặp những đội bóng lớn, trong đó có Anh và một số đội khác như Pháp và Hà Lan, nếu như họ có vé đi World Cup. Với hai đội này chúng tôi còn phải lên kế hoạch cụ thể"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục