Người hành hương Iran bắt đầu trở lại thánh địa Mecca ở Saudi Arabia

Khoảng 800 người hành hương Iran đã khởi hành tới Saudi Arabia để tham gia cuộc hành hương về thánh địa Mecca - còn gọi là lễ hành hương Hajj ở Saudi Arabia.
Người hành hương Iran bắt đầu trở lại thánh địa Mecca ở Saudi Arabia ảnh 1Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Thánh địa Mecca ngày 23/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các phương tiện truyền thông Iran ngày 30/7 cho biết khoảng 800 người hành hương nước này đã khởi hành tới Saudi Arabia để tham gia cuộc hành hương về thánh địa Mecca - còn gọi là lễ hành hương Hajj ở Saudi Arabia, sau khi Tehran đã tẩy chay cuộc hành hương Hajj trong năm ngoái do căng thẳng ngoại giao giữa hai bên.

Một quan chức phụ trách lễ hành hương Hajj khẳng định ba chiếc máy bay chở những người hành hương Iran đầu tiên đã khởi hành từ thành phố cảng Bandar Abbas​ ở miền Nam đến thành phố linh thiêng Medina​ của Saudi Arabia vào sáng sớm ngày 30/7.

Hai nhóm hành hương khác cũng đã rời Iran tới Saudi Arabia chiều cùng ngày.

[Tín đồ Hồi giáo trên thế giới bắt đầu tháng lễ Ramadan]

Quan chức thuộc Tổ chức hành hương về thánh địa Mecca của Iran, Nasrollah Farahmand​ nói thêm trong năm nay sẽ có khoảng 90.000 người Iran hành hương tới thánh địa Mecca.

Iran đã tẩy chay lễ hành hương Hajj vào năm ngoái sau khi hàng trăm người hành hương đã thiệt mạng, bao gồm nhiều công dân Iran, trong vụ giẫm đạp tại lễ hành hương Hajj, ngoại ô thánh địa Mecca trong năm 2015 và sau khi căng thẳng ngoại giao giữa hai nước bùng phát.

Trong bài phát biểu ngày 30/7 với các nhà tổ chức lễ hành hương tới thánh địa Mecca, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Iran sẽ không bao giờ quên những "sự kiện thảm khốc" vào năm 2015 và kêu gọi Saudi Arabia đảm bảo an ninh cho tất cả những người hành hương, trong đó có người hành hương Iran.

Riyadh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran trong năm ngoái sau khi những người biểu tình Iran tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran sau sự kiện giáo sỹ Hồi giáo nổi tiếng theo dòng Shi’ite ở Saudi Arabia, Nimr al-Nimr bị hành quyết trong tháng 1/2016.

Tháng 2 năm nay, Iran đã cử một phái đoàn sang Saudi Arabia để bắt đầu quá trình nối lại hoạt động hành hương của người Iran tới thánh địa Mecca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục