Người Hoa ở Rome lo lắng sau vụ sát hại bé gái

Người gốc Hoa ở Rome đang hết sức lo lắng sau vụ một người đàn ông Trung Quốc cùng cô con gái 6 tháng tuổi bị sát hại dã man.
Bộ Nội vụ Italy hôm 6/1 đã tăng cường cảnh sát tuần tra ở Rome, sau khi xảy ra vụ sát hại một người đàn ông Trung Quốc và cô con gái bé bỏng gây chấn động.

"Sẽ có thêm 130 cảnh sát tuần tra và thêm nhiều hoạt động kiểm tra ngăn chặn được tiến hành để phát hiện vũ khí và ma túy," phát ngôn viên cảnh sát Rome Manastra Giampaolo nói và cho biết con số sẽ sớm tăng lên 400 người.

Bộ Nội vụ đã xác nhận việc tăng số lượng cảnh sát tuần tra.

Vụ sát hại Zheng Zhou, 31 tuổi, và đứa con gái 6 tháng tuổi của anh vào tối 4/1 đã gây sốc trên khắp đất đất nước hình chiếc ủng cũng như gây lo lắng cho cộng đồng người Hoa.

Zheng và vợ, những người điều hành một quán bar và điểm giao dịch tiền tệ, đang rảo bước về nhà cùng đứa con tên Joy thì bị hai tên cướp trẻ tuổi đi xe máy áp sát với ý định cướp đi khoản tiền thu được trong ngày, trị giá chừng 3.000 uuro (3.840 USD).

Khi chúng giật túi xách của người vợ, 27 tuổi, Zheng đã lao ra trước để che chắn và bị bắn trong cuộc giằng co diễn ra sau đó. Anh và bé Joy bị sát hại bởi một viên đạn, xuyên qua đầu đứa trẻ rồi thấu ngực người cha.

"Thảm kịch bạo lực mới nhất đã đi quá mức. Sự kiên nhẫn của Rome và các công dân đã hết. Đang có những tên tội phạm đầy thú tính đang lẩn trốn trong thành phố của chúng ta và chúng sẽ phải bị ngăn chặn bằng mọi giá," thị trưởng Rome Gianni Alemanno nói.

"Có quá nhiều ma túy và vũ khí được xoay vòng tại các khu vực có nhiều rủi ro nhất," ông nói và kêu gọi việc triển khai thêm nhiều nguồn lực để chống lại "tình trạng khẩn cấp về tội ác".


Trong khi đại sứ quán ở Trung Quốc bày tỏ sự "sốc và thất vọng" về vụ giết người và kêu gọi cảnh sát hành động nhanh để bắt giữ các thủ phạm, các đại diện của những cộng đồng người Hoa lớn ở Italy cũng đã nói rằng họ lo ngại cho sự an toàn của bản thân.

"Có quá nhiều nỗi buồn và sự ngờ vực. Chẳng ai có cảm giác an ninh. Chúng tôi phải trông chừng phía sau khi trở về nhà từ cửa hàng," Lin Jian Zhong, lãnh đạo hội Những người bán hàng Trung Quốc ở Rome, nói với nhật báo Corriere della Sera.

Báo chí Italy cho hay các cư dân Trung Quốc điều hành các quán bar trong khu vực nói rằng họ đã nhận được "các cú điện thoại đe dọa sau vụ tấn công," từ những kẻ gây sự, đòi phải đưa tiền bảo kê hoặc sẽ đối diện với số phận giống Zheng.

Bất chấp các báo cáo trên báo chí gần đây về tình trạng gia tăng các vụ phạm tội liên quan tới súng, Manastra nói rằng số vụ tấn công bạo lực nghiêm trọng ở Rome đã chững lại định trong 3-4 năm trở lại đây, dù số vụ các nạn nhân bị thương vì bị tấn công đã tăng lên./.
 
Gia Bảo (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục