Người lao động Ấn Độ được bảo vệ tại Malaysia

Bộ trưởng hai nước đã hội đàm về vấn đề liên quan đến lao động, gồm tăng phúc lợi và bảo vệ cho người lao động Ấn Độ tại Malaysia.
Ngày 26/12, tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia, Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề liên quan tới Ấn Độ ở nước ngoài Vayalar Ravi đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nguồn nhân lực Malaysia S. Subramaniam về các vấn đề liên quan đến lao động, bao gồm tăng cường phúc lợi và bảo vệ cho người lao động Ấn Độ tại Malaysia.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Bộ trưởng Subramaniam cho biết lao động Ấn Độ tại Malaysia có thể được hưởng lợi từ chương trình an sinh xã hội của Chính phủ Ấn Độ mặc dù cách xa nhà hàng nghìn cây số.

Ông nói rằng chương trình an sinh xã hội của Ấn Độ có thể được thông qua tại Malaysia, miễn là nằm trong khuôn khổ pháp luật của đất nước Đông Nam Á này.

Theo ông Subramaniam, chương trình an sinh xã hội là một lĩnh vực nữa mà cả hai nước có thể làm việc cùng nhau để tăng cường hơn nữa mối quan hệ và bảo vệ các công nhân Ấn Độ tại Malaysia.

Chương trình an sinh xã hội đã được thực hiện ở Ấn Độ vào năm 2008, cung cấp lợi ích hưu trí và bảo hiểm cho người lao động làm việc trong các nhà máy hoặc các cơ sở.

Hiện nay, Chính phủ Ấn Độ đang cố gắng thực hiện chương trình này đối với các công dân của mình làm việc ở nước ngoài.

Bộ trưởng Subramaniam cho biết, có khoảng 100.000 lao động từ Ấn Độ đang làm việc tại Malaysia, gần 74.000 trong số họ làm trong các lĩnh vực bán lành nghề và lao động giản đơn./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục