Người lao động vẫn "sính" trung tâm giới thiệu việc làm tư nhân

Nhiều người ở tỉnh xa đến Đồng Nai tìm việc, chưa hiểu về thị trường lao động địa phương nên lại tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm tư nhân thay vì trực tiếp nộp hồ sơ tại doanh nghiệp .
Người lao động vẫn "sính" trung tâm giới thiệu việc làm tư nhân ảnh 1Người lao động nên trực tiếp đến các doanh nghiệp, công ty nộp hồ sơ xin việc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Hàng trăm doanh nghiệp tại Đồng Nai ra thông báo tuyển dụng (dán trước cổng công ty, trên các trục đường, các khu công nghiệp) với yêu cầu người lao động biết đọc, biết viết, không cần kinh nghiệm, nhà tuyển dụng phỏng vấn vào tất cả các ngày trong tuần.

Tuy nhiên, nhiều người ở tỉnh xa đến Đồng Nai tìm việc, chưa hiểu về thị trường lao động tại địa phương nên thay vì trực tiếp nộp hồ sơ tại doanh nghiệp họ lại thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm tư nhân. Ngoài việc mất nhiều khoản phí dịch vụ, đa số lao động không tìm được việc làm như hứa hẹn.

Những ngày này, tại những xã, phường gần các khu công nghiệp ở Đồng Nai như thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom,... mọc lên nhiều cơ sở (trung tâm) giới thiệu việc làm.

Theo ghi nhận của phóng viên, một lao động khi đến nộp hồ sơ ở các trung tâm này sẽ mất phí từ 50.000-100.000 đồng; các cơ sở đều yêu cầu hồ sơ đơn giản (chỉ cần chứng minh nhân dân, đơn xin việc, giấy khám sức khỏe (nếu người lao động chưa có trung tâm sẽ tự lo).

Theo nhân viên Trung tâm giới thiệu việc làm G.N (phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa), mỗi lần giới thiệu việc làm trung tâm thu phí 60.000 đồng/người, lao động sau khi được giới thiệu đến doanh nghiệp phỏng vấn nếu không được doanh nghiệp tiếp nhận có thể trở lại trung tâm để tìm việc làm khác, mỗi lần trở lại trung tâm thu 30.000 đồng phí. Hiện mỗi ngày có khoảng 30 người đến trung tâm tìm việc.

Khi đến các cơ sở giới thiệu việc làm, người lao động đều phải nộp các khoản phí như hồ sơ (10.000-15.000 đồng), làm thẻ (10.000 đồng), đồng phục (hơn 100.000 đồng). Nếu lao động chưa có giấy khám sức khỏe, họ phải nộp thêm khoảng 100.000 đồng để trung tâm “lo” làm giấy. Nhân viên trung tâm cho biết chỉ cần lao động đóng đủ tiền là sẽ có việc làm sau một ngày nộp hồ sơ.

Anh Nguyễn Văn Quang cho biết: "Tôi quê ở Hà Tĩnh, mới vào đây tìm việc làm, do không có người quen nên tôi phải đến trung tâm giới thiệu việc làm tư nhân. Ngày 26/2, tôi nộp hồ sơ (phí 100.000 đồng) tại một cơ sở giới thiệu việc làm ở phường Tân Hiệp (thành phố Biên Hòa), họ nói nộp tiền là hôm sau lập tức đi làm; giới thiệu công việc thu nhập cao, chế độ đãi ngộ tốt. Tuy nhiên, ngày 27/2, tôi trở lại trung tâm thì mới biết mình chỉ làm việc thời vụ quanh năm, không được ký hợp đồng lao động chính thức; hàng tháng trung tâm sẽ trả lương cho tôi (đơn vị nơi anh Quang làm việc không trả lương trực tiếp cho anh) với mức 130.000 đồng/ngày (làm 8 giờ đồng hồ). Tôi rất thất vọng và quyết định sẽ đi tìm việc khác."

Theo lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật liệu xây dựng Eagle Việt Nam (Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom), từ 26/2, doanh nghiệp đã dán thông báo (trước cổng công ty và một số nơi đông dân cư) tuyển 40 công nhân, đã qua năm ngày nhưng chỉ mới có năm người gọi điện đến tìm hiểu, hai người nộp hồ sơ.

Thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho thấy từ nay đến cuối tháng 3/2015, doanh nghiệp tại Đồng Nai cần tuyển khoảng 40.000 lao động (đa số là công nhân phổ thông). Hầu hết doanh nghiệp, đặc biệt là công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn người lao động ngay tại trụ sở công ty.

Ông Lâm Thanh Thu, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ (đóng tại thành phố Biên Hòa), cho biết hiện nay, hàng ngày, Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ đều tổ chức tư vấn việc làm miễn phí cho tất cả người lao động; ngày 10 hàng tháng, Trung tâm tổ chức sàn giao dịch việc làm, lao động đến sàn sẽ được doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng mà không mất bất kỳ loại phí nào; hồ sơ xin việc chỉ cần bản photo có công chứng.

Tại các sàn giao dịch mà Trung tâm tổ chức, doanh nghiệp chưa bao giờ tuyển đủ số lao động mình cần. Trên trang web của Trung tâm có hàng chục doanh nghiệp đăng thông báo tuyển dụng hàng ngàn ở nhiều ngành nghề.

Tại Đồng Nai, doanh nghiệp sau khi nhận hồ sơ của người lao động sẽ lập tức phỏng vấn, nếu đủ yêu cầu người lao động sẽ thử việc (lương thử việc thường thấp hơn chính thức 1 triệu đồng) khoảng một tháng.

Nguồn cung lao động năm 2015 trên địa bàn tỉnh dự báo cung không đủ cầu, người tìm việc vì thế nên nộp hồ sơ trực tiếp tại doanh nghiệp, hoặc thông qua trung tâm giới thiệu việc làm của Nhà nước để có việc làm ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục