Người Malaysia sành sỏi về giá nhất Đông Nam Á

13% người Malaysia nói họ biết giá của mọi mặt hàng thường xuyên mua, trong khi 55% biết giá của hầu hết các mặt hàng thiết yếu.
Trong thời buổi lạm phát gia tăng và bão giá ảnh hưởng tới nhiều quốc gia, người tiêu dùng ở đâu cũng phải lựa chọn, cân nhắc giá cả của mỗi mặt hàng trước khi móc hầu bao.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Nielsen, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường, người Malaysia vẫn được cho là những người mua hàng sành sỏi nhất về giá cả ở Đông Nam Á.

Theo kết quả thăm dò dư luận của Nielsen, 13% người mua hàng Malaysia tại các siêu thị nói rằng họ biết "tuốt" giá của mọi mặt hàng mà họ thường xuyên mua, trong khi 55% (tăng 9% so với năm 2009) biết giá của hầu hết các mặt hàng thiết yếu và luôn chú ý tới việc thay đổi giá.

Cũng theo cuộc thăm dò trên, người Malaysia còn đứng thứ hai châu Á-Thái Bình Dương về thích tìm mua hàng khuyến mại, với 86% người mua hàng luôn bị các chương trình khuyến mại chi phối.

Cứ hai trong 10 người sẵn sàng chạy sang cửa hàng khác nếu bên đó có chương trình khuyến mại nhiều hơn, 65% ra sức tìm kiếm các mặt hàng được khuyến mại. Tuy vậy, tỷ lệ phần trăm này vẫn còn đứng sau Việt Nam.

Trong bối cảnh lạm phát tăng, người tiêu dùng Malaysia kỹ tính hơn trong việc mua sắm. Để tiết kiệm chi tiêu, giờ đây họ không còn muốn làm những "khách hàng thân thiết" của bất cứ cửa hàng nào mà sẵn sàng đến nhiều cửa hàng hơn để tìm kiếm những mặt hàng rẻ và tốt hơn.

Nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng trong thời bão giá, nhiều siêu thị đã phải tăng thêm chi phí quảng cáo. Trong năm 2010, để tăng sức cạnh tranh, các trung tâm thương mại lớn đã chi tới 130 triệu ringgit (43 triệu USD) cho các chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.

Người tiêu dùng Malaysia giờ đây cũng ưa thích đi mua sắm tại các minimarket bởi giá cả tại đây thường "mềm" hơn tại trung tâm mua bán lớn vì mọi chi phí như thuê mặt bằng, quản lý và các dịch vụ khác thấp hơn. Trong năm 2010, con số các minimarket đã tăng tới 63% so với năm trước đó, trở thành một lực lượng làm hài lòng người tiêu dùng trong năm 2011.

Kể từ năm 2008 tới nay, Malaysia có tỷ lệ nam giới đi mua sắm hàng tiêu dùng cho gia đình cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong năm 2010, con số này đạt 37%, dẫn trước Philippines (33%), Trung Quốc và Hong Kong (32%)./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục