Người Myanmar giấu siêu sao, SHB Đà Nẵng vẫn tạm biệt Mekong Cup

Trận hòa 2-2 trước đối thủ Yadanarbon tại Mỹ Đình tối 23/12 đã khép lại hành trình của SHB Đà Nẵng ở Mekong Cup 2016.
Người Myanmar giấu siêu sao, SHB Đà Nẵng vẫn tạm biệt Mekong Cup ảnh 1Merlo ghi bàn nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không thể đi tiếp. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngôi sao Aung Thu ngồi dự bị, đội trưởng Gaston Merlo ghi bàn nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để SHB Đà Nẵng vượt qua Yadanarbon. Trận hòa 2-2 trước đối thủ tại Mỹ Đình tối 23/12 đã khép lại hành trình của SHB Đà Nẵng ở Mekong Cup 2016.

Thất bại trước Lanexang United ở ngày ra quân buộc SHB Đà Nẵng phải đánh bại Yadanarbon trong trận đấu tối 23/12 tại Mỹ Đình. Cơ hội cho SHB Đà Nẵng rõ ràng hơn khi Yadanarbon không thể tung tuyển thủ quốc gia Aung Thu vào sân. Aung Thu chính là ngôi sao số một của bóng đá Myanmar hiện nay, là thủ lĩnh của U20 Myanmar dự U20 World Cup 2015.

Trước đối thủ thiếu trụ cột quan trọng nhất, SHB Đà Nẵng đã chơi tốt và sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của tân binh Britez Ezequiel David. Nhưng sau đó, đội bóng của Lê Huỳnh Đức đã không tận dụng được cơ hội và để trận đấu rơi vào thế giằng co.

Phút 45, Myo Zaw Oo gỡ hòa 1-1 cho Yadanarbon. 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Esoh Omogba ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Yadanarbon. Pha lập công của Merlo ở phút 61 chỉ giúp SHB Đà Nẵng cân bằng tỷ số 2-2.

Người Myanmar giấu siêu sao, SHB Đà Nẵng vẫn tạm biệt Mekong Cup ảnh 2Bảng xếp hạng vòng bảng Mekong Cup 2016 sau lượt trận hai. (Ảnh: Wiki)

Với trận hòa này, SHB Đà Nẵng chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận, chính thức bị loại khỏi Mekong Cup 2016.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, đại diện của Việt Nam không vào được bán kết. Về phần Yadanarbon, họ sẽ cần thắng Lanexang ở trận đấu cuối để giành quyền vào vòng trong./.

Kết quả: SHB Đà Nẵng 2-2 Yadanarbon

Bàn thắng: Britez Ezequiel David (22’), Gaston Merlo (61’) - Myo Zaw Oo (45’), Esoh Omogba (55’)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục