Người nhà cháu bé tử vong bất thường vây Bệnh viện Quốc Oai

Làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong bất thường tại Bệnh viện Quốc Oai

Cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (10 tuổi, trú tại xóm 10, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai) tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai (Hà Nội) vào ngày 21/10.

Ngày 19/10, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung, 10 tuổi ở xóm 10, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Quốc Oai.

Người nhà bệnh nhân cho biết, cháu bé được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu chiều 19/10 trong tình trạng ho nhiều, khó thở.

Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị rối loạn tiêu hóa. Sau gần hai ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của cháu Nhung không tiến triển tốt, nên người nhà nói với điều dưỡng xin chuyển viện lên tuyến trên. Mặc dù cháu bé có biểu hiện nôn thốc nôn tháo, nhưng điều dưỡng giải thích để theo dõi thêm.

Khoảng 4 giờ 20 phút ngày 21/10, người nhà phát hiện toàn thân cháu Nhung tê lạnh, cứng ngắc nên đã gọi bác sỹ đến thăm khám. Các bác sỹ đã hội chẩn cấp cứu, tiến hành cấp cứu nhưng bệnh của cháu Nhung diễn biến nhanh và nặng, sau 1 giờ cấp cứu không kết quả, cháu Nhung đã tử vong

Sáng 21/10, người nhà cháu Nhung đã kéo đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai vây kín khu làm việc của Ban Giám đốc bệnh viện yêu cầu làm rõ cái chết của cháu Nhung.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 21/10, bác sỹ Vũ Danh Tấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai cho biết vào khoảng 4 giờ ngày 21/10, khi phát hiện cháu Nhung có biểu hiện bất thường, nôn, sốt, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn cấp cứu và chuẩn bị sẵn sàng chuyển lên tuyến trên theo đúng quy định chuyên môn.

Tuy nhiên, do diễn biến bệnh quá nhanh, cháu bé đã tử vong tại bệnh viện.

Theo kết quả chẩn đoán, cháu bị viêm màng não thể tối cấp, có biểu hiện nhịp tim nhanh 250 lần/1 phút; điện tim thì có biểu hiện block nhĩ thất cấp ba.

Xung quanh ý kiến cho rằng bệnh nhân tử vong vì không được chuyển tuyến, ông Tấn cho biết, hàng ngày bệnh viện vẫn phân loại cho chuyển lên tuyến trên từ 7-10 bệnh nhân nặng, vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện. Tuy nhiên, tiến triển bệnh của cháu Nhung quá nhanh nên không kịp chuyển lên tuyến trên.

Đối với phản ánh của người nhà cháu Nhung về việc gia đình đề nghị được chuyển tuyến điều trị cho cháu bé nhưng bệnh viện không giải quyết, ông Tấn cho biết ngay sau khi cháu Nhung tử vong, bệnh viện đã chỉ đạo toàn kíp trực viết bản tường trình đồng thời mời đại diện gia đình để làm rõ sự việc.

Ý kiến phía bệnh viện là có thể giám định tử thi để tìm nguyên nhân nhưng về phía gia đình không muốn giám định tử thi.

Tại bản tường trình, điều dưỡng Nguyễn Phú Trung cũng đã nhận trách nhiệm vào ngày 20/10 tham gia ca trực từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ cùng ngày, người nhà bệnh nhân Nhung có báo cáo nhân viên y tế đề nghị xem xét chuyển viện vì sức khỏe cháu bé không tiến triển, nhưng điều dưỡng viên này đã giải thích với gia đình rằng để theo dõi thêm mà không báo cáo bác sỹ trực về việc người nhà đề xuất chuyển viện.

Tiếp nhận thông tin về việc người dân vây bệnh viện, Công an huyện Quốc Oai đã có mặt, phối hợp với các ban, ngành liên quan giải quyết vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục